Gazprom tiếp tục cắt giảm cung cấp khí đốt cho Pháp

Từ ngày 30/8, tập đoàn Gazprom của Nga sẽ cắt giảm cung cấp khí đốt cho tập đoàn năng lượng Engie của Pháp do bất đồng giữa các bên về việc áp dụng một số hợp đồng, làm gia tăng quan ngại về nguồn cung năng lượng.

Chú thích ảnh
Nhà máy xử lý khí đốt của Tập đoàn Gazprom, Nga ở Khanty-Mansiysk. Ảnh: ITAR-TASS/TTXVN

Trong thông báo ngày 30/8, Engie cũng cho biết hãng đã nhận được lượng khí đốt cần thiết để đáp ứng cam kết với khách hàng và áp dụng một số biện pháp để giảm thiểu các tác động tài chính do việc gián đoạn cung cấp khí đốt gây ra. 

Lượng khí đốt mà Gazprom cung cấp cho Engie đã giảm mạnh kể từ đầu cuộc xung đột ở Ukraine với lượng cung hằng tháng gần đây là 1,5 TWh, quá ít so với tổng nguồn cung hằng năm của Engie ở châu Âu là trên 400 TWh.

Ngày 29/8, Thủ tướng Pháp Elisabech Borne kêu gọi các công ty đề ra kế hoạch tiết kiệm năng lượng vào tháng 9. 

Trong một diễn biến khác, ngày 30/8, một số tờ báo của Italy đưa tin Đức đang muốn xem xét một mức giá trần đối với khí đốt, viện dẫn một văn bản mà Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck gửi cho người đồng cấp các nước châu Âu. 

Theo thông tin, Bộ trưởng Habeck đã gửi một văn bản cho Bộ trưởng Năng lượng các nước châu Âu thông báo rằng trong cuộc họp khẩn cấp ngày 9/9 tới của Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu về vấn đề giá năng lượng leo thang, Đức có thể xem xét áp mức trần đối với giá khí đốt.       

Thúc Anh (TTXVN)
Nguyên nhân sâu xa khiến Bulgaria không từ bỏ khí đốt của Nga
Nguyên nhân sâu xa khiến Bulgaria không từ bỏ khí đốt của Nga

Thành viên EU Bulgaria là một trường hợp thử nghiệm thú vị liên quan đến tương lai của mối quan hệ với Gazprom và với chính Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN