Gần một nửa số bang ở Mỹ thông báo ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tiếp tục tăng

Gần một nửa số bang ở Mỹ đã thông báo số ca mới nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng nhanh, trong bối cảnh các chuyên gia y tế cảnh báo một đợt bùng phát mới vào mùa Thu và Đông tới.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 trên tàu bệnh viện USNS Mercy ở Los Angeles, Mỹ ngày 30/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin CNN phân tích dữ liệu của Đại học Johns Hopkins cho biết tính đến ngày 27/9, số ca nhiễm mới đã tăng ít nhất 10% so với tuần trước đó tại 21 bang, hầu hết ở miền Tây, như Alabama, Alaska, Nevada, New Jersey, Oregon, Nam Carolina và Wyoming.  Trong khi đó, 18 bang khác không tăng và 11 bang, trong đó có Arizona, Louisiana, Tennessee và New Hampshire chứng kiến số ca nhiễm mới giảm hơn 10% so với tuần trước đó. 

Một dự báo mới nhất của Viện Đánh giá và tham số (IHME) tại Đại học Washington đã đề cập tới một đợt bùng phát mạnh vào mùa Đông tới tại Mỹ, có thể gây ra 3.000 ca tử vong/ngày vào cuối năm, nâng tổng số ca tử vong sẽ có thể lên tới 371.000 vào ngày 1/1/2021. Theo IHME, sự gia tăng mạnh số ca tử vong hằng ngày dự kiến xảy ra vào tháng 11 và 12, do mọi người di chuyển nhiều hơn trong khi không sử dụng khẩu trang. Giám đốc IHME Chris Murray cho biết một đợt bùng nổ số ca nhiễm vào mùa Thu và Đông, bắt đầu từ tháng 10 và tăng mạnh vào tháng 11 và 12.

Giám đốc Trung tâm Phòng và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) Robert Redfield trước đó cảnh báo mùa Thu và Đông tới có thể là một trong những thời điểm khó khăn nhất về y tế cộng đồng mà người dân Mỹ từng gặp phải. Trong khi đó, Giám đốc Viện quốc gia về Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci cho rằng với số ca nhiễm hằng ngày trung bình 40.000 ca trên cả nước, mùa Thu - Đông tới sẽ là một thách thức. Trước đó, ông Fauci đã dự báo dịch có thể kết thúc vào năm 2021. Từ nay tới lúc đó, ông Fauci và các chuyên gia kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ các hướng dẫn về an toàn và đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách xã hội, tránh nơi đông người và các cuộc tụ tập.

Trong một diễn biến khác, thủ đô Washington đã bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường sau 6 tháng bị phong tỏa chống dịch. Tượng đài Washington, được xây dựng năm 1886 nhằm tưởng niệm Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ George Washington, sẽ mở cửa trở lại từ ngày 1/10 tới. Vé vào cửa sẽ được bán trên mạng, khách tham quan sẽ bắt buộc đeo khẩu trang và giới hạn nhóm 8 người cùng lúc. Một trong các cơ sở văn hóa lớn của thành phố là Trung tâm Kennedy cũng đã phối hợp với một câu lạc bộ ban đêm để tổ chức một loạt sự kiện tại trung tâm bên bờ sôn Potomac. Vé cho đêm đầu tiên vào 3/10 đã được bán hết sạch trong 15 phút. Một số bể bơi công cộng ở Washington cũng đã thông báo mở lại vào ngày 13/10 tới.

Bích Liên (TTXVN)
Thống đốc New York gọi SARS-CoV-2 là 'virus châu Âu'
Thống đốc New York gọi SARS-CoV-2 là 'virus châu Âu'

Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo đã gọi virus gây bệnh COVID-19 là “virus châu Âu” trong đoạn video được phát tại Đại hội Toàn quốc trực tuyến đảng Dân chủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN