Gần 20 lính Mỹ liên quan tới vụ thảm sát tại Afghanistan?

Một tờ báo địa phương, dẫn lời các nghị sĩ tham gia cuộc điều tra của Ápganixtan (Afghanistan) về vụ thảm sát 16 thường dân tại Kandahar hôm 11/3 cho biết, khoảng 15 -20 lính Mỹ đã liên quan đến vụ bắn giết đẫm máu này.

 

Quân đội Mỹ khẳng định chỉ có một thủ phạm duy nhất trong vụ thảm sát, đã được tiết lộ danh tính là Robert Bales. Ảnh Internet.


Theo tờ Daily Outlook Afghanistan, “một nhóm điều tra do Hạ viện cử tới Kandahar, ngày 17/3 cho biết, hai nhóm lính Mỹ, tổng cộng 15-20 người, đã tiến hành vụ tấn công được lên kế hoạch trước này, với sự hỗ trợ từ trên không”.

Những thông tin trước đó cho biết, vụ thảm sát xảy ra rạng sáng 11/3 khi một lính Mỹ đã ra khỏi doanh trại ở Panjwai, xông vào một số ngôi nhà gần đó và xả súng làm 16 người thiệt mạng, trong đó có 3 phụ nữ, 9 em nhỏ, và 9 người khác bị thương.

Một cuộc điều tra của quân đội Mỹ đã kết luận chỉ có duy nhất một quân nhân tiến hành vụ giết chóc này và hung thủ đã bị bắt giữ. Hôm 17/3, danh tính của tay súng cũng đã được tiết lộ là hạ sĩ Robert Bales, 38 tuổi.

Tuy vậy, theo tờ Daily Outlook Afghanistan, nghị sĩ Mohammad Naeem Lali Hamidzai, thành viên phái đoàn điều tra của quốc hội Ápganixtan cho biết, trước khi các thường dân bị toán lính Mỹ bắn chết, hai phụ nữ đã bị tấn công tình dục.

Hiện tại, chính phủ Ápganixtan vẫn chưa công bố bất cứ phát hiện nào của phái đoàn điều tra nói trên. Phái đoàn này được thành lập theo yêu cầu của Tổng thống Hamid Karzai.


Thu Hằng

Lộ diện lính Mỹ thảm sát 16 người Ápganixtan
Lộ diện lính Mỹ thảm sát 16 người Ápganixtan

Tay súng xả đạn điên loạn, làm 16 thường dân Ápganixtan thiệt mạng tại Kandahar (Ápganixtan) hôm 11/3, đã được xác định danh tính là hạ sĩ Robert Bales, 38 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN