Đất hiếm chuẩn bị được đưa đi xuất khẩu tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản ngày 5/3 cho biết thông qua khuôn khổ được dự kiến nói trên, các quốc gia mong muốn tăng cường chuỗi cung ứng trong lĩnh vực này, chẳng hạn như cắt giảm thuế quan giữa các thành viên và tạo ra một khu vực kinh tế mới dành cho các khoáng sản. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đang dẫn dắt các cuộc đàm phán.
Ngoài việc giảm thuế quan, các nước G7 và những quốc gia khác cũng đang thảo luận về khả năng áp thêm thuế đối với các sản phẩm khoáng sản thiết yếu nhập khẩu từ Trung Quốc. Các nguồn thạo tin cho biết nhóm này cũng đang xem xét các biện pháp hỗ trợ sản xuất khoáng sản thiết yếu tại các quốc gia tham gia khuôn khổ, chẳng hạn như cung cấp trợ cấp.
Dự kiến, việc tăng cường hợp tác trong mua sắm khoáng sản thiết yếu sẽ nằm trong chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh có thể diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Sanae Takaichi vào ngày 19/3.
Trung Quốc khai thác khoảng 70% lượng đất hiếm của thế giới, những vật liệu rất quan trọng cho việc sản xuất các sản phẩm công nghệ cao và quốc phòng, đồng thời tinh luyện khoảng 90% các nguyên liệu thô này. Trung Quốc đã siết chặt kiểm soát xuất khẩu sang Nhật Bản các mặt hàng lưỡng dụng, tức là những mặt hàng có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự, trong đó đất hiếm có thể nằm trong số các mặt hàng này.