FBI bị chỉ trích vì vụ điều tra mối quan hệ giữa Nga và ông Trump năm 2016

Trong một báo cáo ngày 15/5, Công tố viên Đặc biệt Mỹ John Durham kết luận Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thiếu bằng chứng xác thực và phụ thuộc quá nhiều vào lời khai do đối thủ chính trị của ông Donald Trump đưa ra để điều tra mối liên hệ giữa Nga và chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của vị cựu Tổng thống này.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại tòa án ở New York, Mỹ, ngày 4/4/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, bản báo cáo ngày 15/5 đã kết thúc cuộc điều tra kéo dài 4 năm, sau khi vào tháng 5/2019, Bộ trưởng Tư pháp lúc bấy giờ là ông William Barr chỉ định Durham, một công tố viên kỳ cựu, điều tra những sai lầm của FBI khi cơ quan này tiến hành cuộc điều tra "Crossfire Hurricane" giai đoạn đầu về các mối liên quan giữa chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Donald Trump và Nga.

Trước đó, cuộc điều tra này đã được giao cho Cố vấn đặc biệt Robert Mueller. Tháng 3/2019, ông Mueller kết luận rằng không có bằng chứng về một âm mưu tội phạm giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump và Nga.

Trong báo cáo mới dài 306 trang của mình, Công tố viên Durham cũng kết luận tình báo Mỹ đã không có bất kỳ bằng chứng thực tế nào về sự thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump và Nga. Ông cũng cáo buộc FBI xử lý với cuộc điều tra đối với chiến dịch của ông Trump năm 2016 khác với các cuộc điều tra chính trị nhạy cảm khác, bao gồm một số cuộc điều tra liên quan đến đối thủ đảng Dân chủ của ông là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

"Bộ Tư pháp và FBI đã không duy trì sứ mệnh quan trọng của họ là tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp liên quan đến một số sự kiện được đề cập trong báo cáo này. Các nhân viên cấp cao của FBI đã thể hiện sự thiếu chặt chẽ nghiêm trọng trong phân tích đối với thông tin mà họ nhận được, đặc biệt là thông tin từ những cá nhân và tổ chức có quan hệ chính trị”, Công tố viên Durham nhấn mạnh.

Về phần mình, FBI cho biết họ đã có những hành động khắc phục trước những sai lầm phạm phải.

Báo cáo của Công tố viên Đặc biệt Durham đã được công bố trước Quốc hội vào ngày 15/5 mà không cần chỉnh sửa, sau khi được chuyển đến Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland vào ngày 12/5. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan cho biết ông đã mời Durham làm chứng về báo cáo trong tuần tới.

Những phát hiện của Durham có thể sẽ đóng vai trò động lực chính trị cho ông Trump trong kế hoạch tái tranh cử vào năm 2024 mặc dù ông đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự ở New York và hai cuộc điều tra liên bang liên quan đến lưu giữ hồ sơ mật.

Trong một thông báo trên Twitter vào ngày 15/5, cựu Tổng thống Trump cho biết ông hài lòng với kết quả báo cáo của Công tố viên Durham. Ông Trump đã hy vọng Durham sẽ công bố báo cáo của mình trước cuộc bầu cử năm 2020, điều mà ông cho rằng sẽ là một đòn giáng mạnh vào chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Cựu Tổng thống Trump tuyên bố sẽ gặp nhà lãnh đạo Nga để dàn xếp xung đột ở Ukraine
Cựu Tổng thống Trump tuyên bố sẽ gặp nhà lãnh đạo Nga để dàn xếp xung đột ở Ukraine

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky để chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN