Facebook dỡ bài đăng vận động tranh cử của Tổng thống Trump vì một biểu tượng

Facebook vào ngày 18/6 đã gỡ bỏ một số bài đăng và quảng cáo của trang vận động tái tranh cử cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Lý do được đưa ra là Facebook coi những bài đăng này vi phạm chính sách chống thù địch có tổ chức của công ty này.

Chú thích ảnh
Bài đăng trên trang vận động tranh cử của Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), những bài đăng này có hình tam giác màu đỏ đảo ngược kèm nội dung đề nghị người sử dụng Facebook tham gia kiến nghị phản đối phong trào có tên Antifa.

Hình tam giác đỏ đảo ngược được đăng trên trang vận động tranh cử cho Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence.

Trong quá khứ, phát xít Đức từng dùng màu đỏ đảo ngược để ám chỉ tù nhân chính trị.

Một đại diện của Facebook cho biết: “Chính sách của chúng tôi cấm sử dụng biểu tượng của các nhóm thù địch để ám chỉ tù nhân chúng trị mà không có nội dung chỉ trích hoặc bàn luận về biểu tượng này”.

Cả Tổng thống Trump và Bộ trưởng Tư pháp William Barr từng nhiều lần cho rằng Antifa không phải là nhân tố chính dẫn đến các cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc trong thời gian gần đây tại Mỹ do không có nhiều bằng chứng.

Người đại diện của chiến dịch vận động tranh cử cho Tổng thống Trump- Tim Murtaugh nói: “Hình tam giác đỏ đảo ngược là một biểu tượng Antifa sử dụng do vậy nó được đưa vào bài đăng về Antifa. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng Facebook thậm chí còn có biểu tượng tam giác đỏ đảo ngược nhìn giống hệt. Vậy mà họ lại chỉ nhắm đến bài đăng này”.

Nhà sử học Mark Bray tại Đại học Rutgers và là tác giả cuốn sách “Antifa: Cảm nang chống Phát xít” cho biết hình tam giác đỏ đảo ngược từng được một số nhóm cánh tả tại Anh và Đức sử dụng sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tuy nhiên, ông Bray chưa từng nhận thấy nhóm chống phát xít nào tại Mỹ sử dụng biểu tượng này.

Trong cuộc điều trần tại Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ ngày 18/6, người phụ trách chính sách an ninh Facebook Nathaniel Gleicher cho biết công ty này sẽ có hành động tương tự nếu biểu tượng tam giác đỏ đảo ngược xuất hiện ở những tài khoản khác.

Tổng thống Trump từng cảnh báo sẽ xếp Antifa vào nhóm “tổ chức khủng bố nội địa” tuy nhiên các học giả chưa chắc chắn rắng nhà lãnh đạo Mỹ có thể hành động như vậy. Các thành viên của Antifa cũng bác bỏ cáo buộc phong trào này là “khủng bố”.

Đã 3 tuần kể từ khi làn sóng biểu tình liên quan đến cái chết của công dân da màu George Floyd bùng phát tại Mỹ. Đến nay, các cuộc biểu tình đã lan ra 70 thành phố ở Mỹ, cũng như nhiều nơi tại Canada và các nước châu Âu.

Hà Linh/Báo Tin tức
Facebook sẽ chặn quảng cáo từ truyền thông nước ngoài trong cuộc bầu cử Mỹ
Facebook sẽ chặn quảng cáo từ truyền thông nước ngoài trong cuộc bầu cử Mỹ

Mạng xã hội Facebook tuyên bố sẽ chặn các quảng cáo từ truyền thông nước ngoài trong cuộc bầu cử ở Mỹ, cũng như cho phép người dùng ẩn tất cả các thông điệp chính trị phải trả tiền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN