Facebook chặn tượng tiên cá Đan Mạch do… phô bày da thịt

Một trong những “nhân vật” tiếp theo bị Facebook kiểm duyệt gắt gao trước khi được xuất hiện trên mạng xã hội này là hình ảnh của bức tượng nàng Tiểu Tiên cá của thành phố Copenhagen, Đan Mạch vì lí do "phô bày da thịt".

Theo Facebook, bức tượng phô bày quá nhiều da thịt.


Nghị sĩ Đảng Dân chủ Xã hội Mette Gjerskov trong lúc muốn đăng một đường link dẫn đến blog cá nhân, có chứa một tấm hình của bức tượng đồng đã nhận được thông báo từ chối của Facebook với lí do bức tượng phô bày “quá nhiều da thịt hay sắc thái tình dục”.

Trên Facebook, bà Gjerskov đã bày tỏ thái độ không hài lòng, cho rằng quy định này là “hoàn toàn kì cục”. Mặc dù vậy, sau đó bà cho biết Facebook đã xuống nước và chấp nhận cho phép đăng tấm ảnh bức tượng này.

Đây không phải là tấm hình đầu tiên của Đan Mạch gặp sự cố thông hành trên Facebook. Hồi tháng 9/2015, Facebook đã ngăn cảnh một tổ chức du lịch Đan Mạch đăng hình ảnh bức tranh Người phụ nữ đứng trước gương của họa sĩ C.W. Eckersberg. Tuy vậy sau đó Facebook đã thừa nhận quyết định được đưa ra trước đó với tác phẩm nude nổi tiếng này là “lỗi” hoạt động.

Theo quy định của Facebook, người sử dụng không thể đăng tải “những hình ảnh ở những tư thế cho thấy hoặc làm liên tưởng đến tình dục hay hình ảnh khỏa thân… ngay cả khi nó có những dụng ý nghệ thuật hay giáo dục”.

Anh Tiếu (Tổng hợp)
Lĩnh 3 năm tù vì đăng biếm họa Tổng thống trên Facebook
Lĩnh 3 năm tù vì đăng biếm họa Tổng thống trên Facebook

Sinh viên Ai Cập Amr Nohan vừa nhận án tù giam 3 năm vì đăng trên Facebook một bức vẽ chỉnh sửa chân dung Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN