F-35 Mỹ lần đầu tiên phóng tên lửa

Không quân Mỹ đã lần đầu tiên phóng thử một quả tên lửa từ máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, F-35, đưa loại máy bay đang được phát triển phục vụ quân đội Mỹ và hơn mười nước khác tiến gần hơn đến giai đoạn sẵn sàng chiến đấu.


Máy bay chiến đấu F-35 phóng tên lửa. Ảnh: Internet.


Người phát ngôn dự án F-35 của nhà sản xuất Lockheed Martin, Laura Siebert cho biết: “Vụ phóng thử cho thấy chúng tôi đang đạt được các tiến bộ với việc trang bị cho máy bay khả năng phóng tên lửa trúng mục tiêu”.


Xem video:



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Trong vụ phóng thử cuối tuần trước, một chiếc F-35A, loại được phát triển riêng cho Không quân Mỹ, đã bắn một quả tên lửa AIM-120 C5 AAVI từ kho vũ khí trong trên vùng biển Point Mugu của California, vốn là một phần của căn cứ không quân Edwards.


Charlie Wagner, Giám đốc vũ khí của F-35 cho biết, vụ phóng tên lửa gắn trong này là “một bước chuyển trong năng lực của F-35”, hướng tới việc chứng tỏ năng lực chiến đấu.


3 phiên bản khác nhau của F-35 hiện đang được phát triển cho Không quân, Hải quân và Quân đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ. Không quân dự kiến sẽ nhận F-35, phi công và đơn vị mặt đất vào tháng 12/2016, một năm sau Quân đoàn lính thủy đánh bộ và khoảng 3 năm trước binh chủng Hải quân.


Bà Siebert cho biết, chi phí ước tính cho mỗi chiếc F-35 là 75 triệu USD tính theo thời giá năm 2012, nhưng lạm phát đã đẩy giá lên 85 triệu USD/chiếc khi giao hàng. 



T.H  (Theo R.N)

Xem tên lửa đẩy phóng từ góc ‘độc’
Xem tên lửa đẩy phóng từ góc ‘độc’

Video dưới đây được ghi lại từ thân tàu “Albert Einstein” ATV-4, được đưa lên quỹ đạo bởi tên lửa đẩy Ariane-5, đó là một góc độ khác lạ nhưng rất chân thực gây ngạc nhiên, thích thú đối với người xem.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN