EU xúc tiến kế hoạch thành lập trung tâm kiểm soát di trú

Ngày 25/7, đại diện các nước Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp để thảo luận chi tiết kế hoạch xây dựng những trung tâm kiểm soát" ở châu Âu, nơi tiếp nhận những người di cư trái phép được cứu trên biển Địa Trung Hải trong hành trình tìm kiếm cuộc sống mới tại "miền đất hứa", qua đó hạn chế sự di chuyển của người di cư bên trong khối.

Đây là một phần thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh EU cuối tháng 6 vừa qua để tháo gỡ vấn đề gây căng thẳng giữa các nước thành viên EU liên quan việc tiếp nhận người di cư trái phép được các tàu cứu hộ trên biển.

Người di cư tới cảng Sicily, Italy sau khi được cứu trên biển Địa Trung Hải ngày 13/6. Ảnh: AFP/TTXVN.

Theo nội dung dự thảo kế hoạch được đăng tải trên các trang tin điện tử của Ủy ban châu Âu (EC), các "trung tâm kiểm soát" sẽ trở thành điểm đến đầu tiên của những người di cư tới EU. Các trung tâm này sẽ do nước chủ nhà quản lý với sự hỗ trợ đầy đủ từ lực lượng biên phòng châu Âu, các chuyên gia tị nạn... Mọi chi phí sẽ do ngân sách EU chi trả. Các nước thành viên EU chấp nhận di dời người tị nạn cũng được hỗ trợ tài chính (6.000 euro/người).

Ủy ban châu Âu (EC) cũng thông báo sẽ cung cấp một điểm liên lạc trung tâm để điều phối giữa các nước thành viên tham gia nỗ lực chung này, như một biện pháp tạm thời cho đến khi một hệ thống đầy đủ hoàn toàn có thể được thiết lập.

Bên cạnh đó, để giảm số người di cư thiệt mạng trên biển, EC đã hối thúc tất cả các nước bên bờ Địa Trung Hải thành lập các vùng tìm kiếm và cứu nạn cũng như những Trung tâm Điều phối giải cứu hàng hải (MRCC).

Tại hội nghị thượng đỉnh EU vừa qua, sau nhiều giờ tranh cãi, các nhà lãnh đạo đã đạt được thỏa thuận, theo đó thành lập trên lãnh thổ các nước EU những “trung tâm kiểm soát” đón tiếp người di cư được cứu vớt trên biển. Những cơ sở này sẽ được đặt tại các nước thành viên “tự nguyện” và cho phép phân biệt nhanh chóng những người đủ điều kiện xin tị nạn với các trường hợp di cư vì kinh tế.

EU chủ trương những người đủ điều kiện sẽ được hưởng sự bảo trợ quốc tế và được phân bổ vào các quốc gia khác của châu Âu, cũng là các nước đồng ý tự nguyện tiếp nhận. Điều này đáp ứng một phần mong muốn của Italy về chia sẻ trách nhiệm từ các nước trong việc giải quyết vấn đề người di cư. Còn những trường hợp di cư vì lý do kinh tế sẽ bị gửi trả về đất nước họ.
TTXVN/Báo Tin tức
Tây Ban Nha cứu gần 500 người di cư trong một ngày
Tây Ban Nha cứu gần 500 người di cư trong một ngày

Cơ quan an toàn hàng hải Tây Ban Nha thông báo chỉ trong ngày 24/7, các lực lượng cứu hộ nước này đã cứu 484 người trên 30 chiếc thuyền cũ nát ở eo biển Gibraltar và biển Alboran thuộc Địa Trung Hải khi số này đang tìm cách vào bờ biển Tây Ban Nha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN