EU xóa tên đảo quốc Palau khỏi 'danh sách đen' thiên đường trốn thuế

Các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu (EU) vừa nhất trí xóa tên đảo quốc Palau ở Thái Bình Dương khỏi danh sách các thiên đường trốn thuế do liên minh này lập ra.

Chú thích ảnh
Trụ sở EU tại Brussels. Ảnh: AFP

Palau bị đưa vào danh sách trên hồi tháng 3 năm nay do những quy định đánh thuế của đảo quốc này không phù hợp các tiêu chuẩn của EU. Tuy nhiên, sau khi ghi nhận những thay đổi tích cực của Palau, ngày 2/10, các bộ trưởng EU đều đồng thuận chuyển tên đảo quốc này từ danh sách đen các thiên đường trốn thuế sang cái gọi là "danh sách xám" các quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng tiêu chuẩn minh bạch thuế ở mức thấp.    

Hiện vẫn còn 6 quốc gia và vùng lãnh thổ có tên trong danh sách đen của EU gồm Namibia, Samoa, Trinidad & Tobago và 3 vùng lãnh thổ của Mỹ là Samoa, Guam, quần đảo Virgin.

EU lập danh sách đen các thiên đường trốn thuế kể từ tháng 12 năm ngoái với 17 quốc gia, vùng lãnh thổ sau nhiều thông tin tiết lộ các âm mưu trốn thuế lớn của nhiều công ty và cá nhân giàu có nhằm giảm bớt khoản đóng thuế của họ.   

Các quốc gia và vùng lãnh thổ bị liệt vào danh sách đen có thể bị hủy hoại danh tiếng và phải đối mặt với các biện pháp giám sát nghiêm ngặt hơn khi thực hiện các giao dịch tài chính với EU, dù rằng cho đến nay các nước thành viên EU vẫn chưa đạt được đồng thuận về bất kỳ biện pháp trừng phạt nào.

Trong khi đó, các quốc gia và vùng lãnh thổ trong "danh sách xám" có thể bị đưa vào danh sách đen nếu không tuân thủ đúng các cam kết.

Minh Tâm (TTXVN)
EU bổ sung 3 cái tên vào danh sách đen 'thiên đường trốn thuế'
EU bổ sung 3 cái tên vào danh sách đen 'thiên đường trốn thuế'

Ngày 13/3, các bộ trưởng Tài chính Liên minh châu Âu (EU) đã đưa Bahamas, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Liên bang Saint Kitts và Nevis vào danh sách đen các "thiên đường trốn thuế". Như vậy hiện "danh sách đen" này gồm 9 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN