Lính cứu hỏa dập đám cháy rừng gần Unhais da Serra, Bồ Đào Nha. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Theo kế hoạch, 777 lính cứu hỏa đến từ 14 quốc gia thành viên sẽ được bố trí tại Cyprus, Hy Lạp, Italy, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha để hỗ trợ các lực lượng cứu hộ địa phương trong trường hợp xảy ra các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, 22 máy bay chữa cháy và 5 trực thăng thuộc lực lượng ứng phó chung của khối cũng được đặt trong trạng thái sẵn sàng.
Ủy viên phụ trách quản lý khủng hoảng của EU, bà Hadja Lahbib, cho biết mùa cháy rừng tại châu Âu đang bắt đầu sớm hơn, kéo dài hơn và đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng hơn so với trước đây. Theo bà Lahbib, hơn 1 triệu ha đất trên khắp châu Âu đã bị thiêu rụi trong mùa Hè năm ngoái.
Châu Âu hiện là khu vực nóng lên nhanh nhất thế giới và vừa trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 5 vừa qua.
Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Hoàng gia London và mạng lưới các nhà khoa học khí hậu tại World Weather Attribution cảnh báo thế giới có thể phải đối mặt với một năm xảy ra nhiều vụ cháy rừng đặc biệt nghiêm trọng do tác động của biến đổi khí hậu và khả năng xuất hiện hiện tượng El Nino mạnh.
Cùng ngày, Cơ quan Khí tượng Pháp (Meteo France) cho biết nước này vừa trải qua mùa Xuân năm 2026 nóng nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu khí tượng vào năm 1900.
Theo Meteo France, nhiệt độ trung bình trong giai đoạn từ tháng 3 đến hết tháng 5 đạt 13,8 độ C, mức cao nhất từng được ghi nhận đối với mùa Xuân tại Pháp. Kỷ lục mới đã vượt qua các mức nhiệt cao trước đó được thiết lập vào các năm 2011 và 2020.
Cơ quan này cho biết cuối mùa Xuân chứng kiến một đợt nắng nóng "chưa từng có tiền lệ", ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng tới nhiều khu vực ở miền Tây Bắc nước Pháp. Không chỉ Pháp, Anh và Bồ Đào Nha cũng ghi nhận ngày nóng nhất từng có trong tháng 5, khi hiện tượng "vòm nhiệt" hình thành từ khối không khí nóng xuất phát từ Bắc Phi khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực Tây Âu tăng cao hơn đáng kể so với mức trung bình nhiều năm.
Meteo France cũng cảnh báo tình trạng khô hạn gia tăng trên phạm vi cả nước. Nếu như đất đai còn duy trì độ ẩm cao vào đầu mùa Xuân thì đến cuối mùa, nhiều khu vực đã trở nên khô cằn do tác động kết hợp của nắng nóng kéo dài và lượng mưa thiếu hụt.
Theo cơ quan khí tượng này, đợt nắng nóng cùng tình trạng ít mưa đã khiến đất đai trên toàn lãnh thổ Pháp khô đi nhanh chóng và trên diện rộng, làm gia tăng nguy cơ hạn hán cũng như cháy rừng trong thời gian tới.