EU thông qua một loạt đề xuất dự phòng cho trường hợp Brexit không có thỏa thuận

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels (Bỉ), trước nguy cơ Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, vào ngày 29/3 tới mà không đạt được thỏa thuận, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 30/1 đã thông qua một loạt đề xuất dự phòng trong các lĩnh vực như chương trình Erasmus+, điều phối an sinh xã hội hay ngân sách EU.

Chú thích ảnh
Cờ Anh (phía dưới) và cờ EU (phía trên) bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở thủ đô London. Ảnh: THX/TTXVN

Động thái này được đưa ra sau khi Hội đồng châu Âu kêu gọi tăng cường công tác chuẩn bị ở tất cả các cấp và tiếp theo Kế hoạch hành động dự phòng mà EC công bố tuần trước, bao gồm một số biện pháp về lập pháp cũng như các đề xuất dự phòng cho ngành đánh bắt hải sản của EU. 

Các biện pháp mới của EC giúp đảm bảo trong trường hợp kịch bản Brexit không thỏa thuận xảy ra, thì giới trẻ tại EU và Vương quốc Anh đang tham gia chương trình hỗ trợ giáo dục Erasmus+ vẫn có thể hoàn tất chương trình mà không bị gián đoạn. Các cơ quan hữu trách của EU sẽ tiếp tục tính đến các giai đoạn bảo hiểm, thời gian lao động tự do hoặc các trường hợp cư trú tại Vương quốc Anh trước khi nước này rút khỏi EU trong việc tính toán các quyền lợi về an sinh xã hội như lương hưu.

Các công dân Anh đang thụ hưởng tài chính từ EU vẫn sẽ được nhận các khoản theo hợp đồng hiện tại với điều kiện Vương quốc Anh tiếp tục tôn trọng các nghĩa vụ tài chính của họ với ngân sách EU. Biện pháp này tách biệt với việc giải quyết tài chính giữa EU và Vương quốc Anh. 

Tuy nhiên, những biện pháp trên sẽ không thể giảm hoàn toàn hậu quả của Brexit không có thỏa thuận và cũng không bù đắp hết cho việc thiếu chuẩn bị của các bên liên quan, đồng thời không thể mang lại đầy đủ các lợi ích so với việc áp dụng một giai đoạn chuyển tiếp như quy định trong thỏa thuận rút lui. 

Các đề xuất trên có tính chất tạm thời, phạm vi hạn chế, sẽ được EU đơn phương chấp nhận và được đưa ra thảo luận với các quốc gia thành viên. EC sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia thành viên trong công tác chuẩn bị.

Kim Chung (TTXVN)
EU không có kế hoạch họp thượng đỉnh khẩn về Brexit
EU không có kế hoạch họp thượng đỉnh khẩn về Brexit

Phản ứng sau khi Hạ viện Anh ủy quyền cho Thủ tướng Theresa May tiến hành đàm phán lại thỏa thuận Brexit với Liên minh châu Âu (EU), Thủ tướng Ireland Leo Varadkar cho biết EU không có kế hoạch hay phải chịu sức ép nào để phải tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp nhằm thảo luận mong muốn của bà May tái đàm phán thỏa thuận "ly hôn".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN