Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot phát biểu tại một cuộc họp báo ở Beirut tháng 9/2024. Ảnh: Getty Images
Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot đưa ra trong cuộc phỏng vấn với đài TF1 vào ngày 10/2. Phát biểu của ông Barrot được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Trump thông báo sẽ áp mức thuế 25% đối với tất cả sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh rằng các mức thuế mới này sẽ được áp dụng bổ sung trên các mức thuế hiện có.
"Chúng tôi không do dự khi cần bảo vệ lợi ích của mình", ông Barrot đã khẳng định, đồng thời cho biết thông báo của ông Trump vào ngày 9/2 không quá gây bất ngờ.
"Đây chính xác là những gì ông Donald Trump đã làm vào năm 2018 và khi đó chúng tôi đã đáp trả. Lần này, chúng tôi cũng sẽ có phản ứng tương tự", ông nhấn mạnh khi đề cập đến các mức thuế mà ông Trump áp dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Ông Barrot nhắc lại danh sách "khá ấn tượng" các mặt hàng Mỹ đã bị EU áp thuế trả đũa trước đây. "Khi đó, danh sách bao gồm xe mô tô như Harley-Davidson, quần jean, thuốc lá, ngô, gạo, nước cam và rượu bourbon", ông nói.
Ủy ban châu Âu (EC) khẳng định sẽ xác định những ngành nào sẽ bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trả đũa khi đến thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, theo ông Barrot thì "thời điểm đó đã đến".
Trước đây, căng thẳng thương mại giữa Washington và Brussels đã leo thang từ năm 2018 khi vào nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Tổng thống Trump đã áp thuế 25% đối với thép nhập khẩu từ châu Âu và 10% đối với nhôm khi viện dẫn lý do an ninh quốc gia. Khi đó, EU đã phản ứng bằng cách áp thuế lên xe mô tô của Harley-Davidson và quần jean của Levi Strauss & Co. Ông Trump thậm chí còn đe dọa áp thuế đối với ô tô nhập khẩu từ EU, nhưng kế hoạch này chưa từng được thực hiện.
Trong những tuyên bố áp thuế gần đây, ông Trump cũng cho biết sẽ áp thuế 25% đối với hầu hết các sản phẩm nhập khẩu từ Mexico và Canada, cùng với 10% đối với hàng nhập từ Trung Quốc, với lý do lo ngại về nhập cư bất hợp pháp và buôn bán ma túy. Tuy nhiên, các mức thuế đối với Mexico và Canada đã bị hoãn 30 ngày sau khi nhà lãnh đạo các nước này cam kết tăng cường kiểm soát biên giới. Tuần trước, ông Trump cũng cho biết Mỹ sẽ tạm thời miễn thuế đối với các gói hàng nhỏ lẻ, giá trị thấp từ Trung Quốc cho đến khi Bộ Thương mại nước này có thể xác nhận việc đã hình thành các thủ tục và hệ thống để thông quan các gói hàng loại này và thu thuế.