Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN
Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 225 đi ngang ở mức 38.801,17 điểm. Chứng khoán Sydney, Seoul, Manila, Bangkok, Mumbai, Jakarta, Wellington và Đài Bắc đều giảm điểm.
Tuy vậy, chứng khoán Trung Quốc tăng, trong đó chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,7% lên 21.501,17 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tăng 0,6% lên 3.322,17 điểm trong bối cảnh cổ phiếu các công ty công nghệ Trung Quốc được thúc đẩy bởi sự xuất hiện của công ty khởi nghiệp DeepSeek. Công ty này đã làm rung chuyển lĩnh vực AI bằng một chatbot mà họ cho biết có thể cạnh tranh với các chatbot của các “gã khổng lồ” Mỹ nhưng với chi phí thấp hơn nhiều.
Một tuần giao dịch mới lại bắt đầu với sự không chắc chắn, sau khi Phố Wall giảm điểm do dữ liệu cho thấy người tiêu dùng Mỹ ngày càng lo ngại về lạm phát và số lượng việc làm mới được tạo ra trong tháng trước ít hơn nhiều so với dự kiến.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ đã nối lại chiến thuật cứng rắn về thương mại. Tuần trước, ông đã áp một loạt thuế quan mới đối với Trung Quốc, sau khi đạt được thỏa thuận trì hoãn các biện pháp thuế quan đối với Canada và Mexico.
Những động thái này đã làm dấy lên lo ngại về nền kinh tế toàn cầu và làm rung chuyển đà tăng gần đây trên các thị trường.
Ngày 9/12, Tổng thống Trump cho biết mức thuế 25% sẽ được áp dụng cho "bất kỳ loại thép và nhôm được nhập khẩu vào Mỹ.
Ông cũng cho biết sẽ công bố một chính sách thuế quan "ăn miếng trả miếng". Nếu một quốc gia đánh thuế hàng Mỹ, Mỹ sẽ đáp trả bằng cách đánh thuế hàng của quốc gia đó với mức tương tự.
Thông tin này đã gây sức ép lên các loại tiền tệ dùng để giao dịch mua bán hàng hóa, khiến đồng CAD, đồng peso Mexico và đồng won Hàn Quốc đều yếu đi.
Theo dữ liệu thương mại của Mỹ, Canada là nguồn nhập khẩu thép và nhôm lớn nhất vào Mỹ. Brazil, Mexico và Hàn Quốc cũng là những nhà cung cấp thép lớn cho nước này.
Trong cuộc gặp với Thủ tướng Shigeru Ishiba tại Washington ngày 7/2, ông Trump đe dọa sẽ nhắm vào hàng hóa Nhật Bản nếu thâm hụt thương mại của Mỹ với nước này không được cân bằng.
Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 11,94 điểm (0,94%) xuống 1.263,26 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 1,52 điểm (0,66%) xuống 227,97 điểm.