EU sai lầm trong đánh giá tình hình Ukraine?

Jon Hellevig, Giám đốc điều hành của Công ty Awara Group, một công ty tư vấn có trụ sở tại Moskva, ngày 2/4 cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đã bị Nga đánh bại trên tất cả các mặt trận và ngay từ đầu EU đã tính toán sai lầm trong các hành động nhằm thay đổi chế độ ở Ukraine.

"Mỹ đã đi đầu trong các hoạt động nhằm lật đổ Tổng thống Ukraine Yanukovich thông qua các cuộc bạo loạn và bạo lực đường phố bằng cách sử dụng lực lượng cực đoan, phát xít. Nhưng một số đồng minh châu Âu của nước này (ví dụ Đức, Ba Lan, Thụy Điển) cũng tham gia tích cực hoạt động này",  Hellevig nói.

Ảnh minh họa (RIA Novosti)


Theo ông Hellevig, mặc dù có sự tuyên truyền mạnh mẽ thông qua các phương tiện truyền thông phương Tây, nhưng rất nhiều người dân ở châu Âu cũng biết rằng các sự kiện ở Ukraine cho thấy những nỗ lực của phương Tây nhằm thay đổi chế độ và những tính toán sai lầm trên đã giúp cho đảng phát xít mới Svoboda xuất hiện tại Kiev.

Ngoài ra, ông Helleving còn nói thêm rằng EU cũng đã tính toán sai lầm về vai trò của Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Bắc Kinh cam kết ủng hộ Nga trong cuộc khủng hoảng này và sẽ không để Moskva bị cô lập.


CT
(RIA Novosti)

Đối đầu Nga–phương Tây về Ukraine: Ai chịu trách nhiệm?
Đối đầu Nga–phương Tây về Ukraine: Ai chịu trách nhiệm?

Dưới con bài “dân chủ”, phương Tây đã liên tục gia tăng ảnh hưởng cả về quân sự, chính trị và kinh tế đến các nước thuộc Liên Xô cũ, điều khiến Nga cảm thấy mình bị đe dọa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN