EU khởi động quy trình đóng băng dài hạn tài sản Nga

Đan Mạch, quốc gia hiện giữ cương vị Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên minh châu Âu (EU), thông báo EU đã bắt đầu khởi động quy trình đóng băng dài hạn tài sản của Nga.

Động thái này nhằm tránh việc phải bỏ phiếu gia hạn 6 tháng/lần và mở đường cho việc có nguồn kinh phí dài hạn viện trợ cho Ukraine.

Theo nước Chủ tịch Đan Mạch, Ủy ban đại diện thường trực của EU đã nhất trí khởi động quy trình bằng văn bản để thông qua quyết định chính thức của Hội đồng EU về việc đóng băng dài hạn tài sản của Nga, dựa trên Điều 122 của Hiệp ước EU trong đó quy định các quyết định khẩn cấp phải được thông qua bằng đa số đủ điều kiện. Dự kiến, quy trình này sẽ kết thúc vào 17h ngày 12/12 theo giờ địa phương (tức 23h cùng ngày theo  giờ Việt Nam).

Để được thông qua, quyết định này phải nhận được sự ủng hộ của 60% số quốc gia thành viên EU, đại diện cho 55% dân số của khối.

Phản ứng về động thái của EU, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moskva sẽ "không ngồi yên" nếu các nước EU "thao túng" tài sản bị đóng băng của Nga.   

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Mỹ muốn chặn EU lấy tiền từ tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine
Mỹ muốn chặn EU lấy tiền từ tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine

Mỹ cho rằng cần giữ nguyên tài sản bị đóng băng của Nga như đòn bẩy đàm phán, đối lập với quyết tâm của EU muốn huy động 90 tỷ euro nhằm tránh khủng hoảng tài chính cho Ukraine trong 2 năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN