EU kêu gọi chấm dứt căng thẳng tại Đông Địa Trung Hải

Ủy ban châu Âu (EC) đã kêu gọi các bên đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ và đề nghị Ankara không thực hiện các bước đi đơn phương có thể làm bùng phát căng thẳng ở Đông Địa Trung Hải.

Chú thích ảnh
Tàu thăm dò Oruc Reis (giữa) với sự hộ tống của các tàu hải quân ở ngoài khơi thành phố Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), trên Địa Trung Hải, ngày 10/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu ngày 31/8 trong một cuộc họp báo, một người phát ngôn EC nhấn mạnh Liên minh châu Âu (EU) đã cân nhắc các biện pháp trừng phạt nếu đối thoại không đạt kết quả. Mặc dù vậy, EU hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tìm ra giải pháp hòa bình và bình tĩnh để giải quyết căng thẳng ở Đông Địa Trung Hải.

Tuần trước, Ngoại trưởng 27 nước thành viên EU đã thảo luận về căng thẳng giữa hai nước thành viên là Hy Lạp và Cyprus với Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).

Những tranh cãi về hoạt động thăm dò khí đốt tự nhiên của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực ngoài khơi các đảo của Hy Lạp ở phía Đông Địa Trung Hải đã leo thang trong những tuần gần đây. Athens coi các cuộc thăm dò này là bất hợp pháp, trong khi Ankara khẳng định vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành thăm dò khí đốt thuộc thềm lục địa của nước này.

Cả hai bên đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự ở phía Đông Địa Trung Hải - Thổ Nhĩ Kỳ tập trận cùng Mỹ, còn Hy Lạp tập trận chung với Pháp, Italy và CH Cyprus - khiến những tranh chấp giữa đôi bên có nguy cơ leo thang thành đối đầu.

Đức - nước đang nỗ lực làm trung gian giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp - đã lên tiếng kêu gọi ngừng các cuộc tập trận hải quân ở Đông Địa Trung Hải để tạo không gian xúc tiến các cuộc đàm phán giữa hai nước này. Trong khi đó, Đại diện cấp cao của EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell tuyên bố EU sẽ thảo luận các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ tại Hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 24/9 tới.

Phương Hoa (TTXVN)
Lối thoát cho ‘cuộc chiến vương quyền’ mới ở Địa Trung Hải
Lối thoát cho ‘cuộc chiến vương quyền’ mới ở Địa Trung Hải

Trong cuộc đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp, chỉ có Đức là hội đủ khả năng, điều kiện để đứng ra làm trung gian hòa giải, đưa Địa Trung Hải về trạng thái bình thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN