EU ‘dọa’ Nga: Đàm phán về Ukraina hoặc bị trừng phạt

Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo sẽ áp đặt lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản của các quan chức và sĩ quan quân đội Nga liên quan đến vấn đề Crimea nếu như Moskva từ chối chấp nhận thành lập "nhóm liên lạc" để tổ chức các cuộc đối thoại với Ukraine.

Cuộc họp cấp bộ trưởng ngoại giao các nước EU tại Brussels ngày 10/3 được xem như là hạn chót không chính thức về sự ra đời của các hình thức trừng phạt, trong đó có việc EU từ chối cấp visa cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov, tuy nhiên EU vẫn sẽ cố gắng để ngỏ cánh cửa ngoại giao.

Lực lượng vũ trang tại Crimea.

 
Các biện pháp trừng phạt có thể được áp đặt một ngày sau khi cuộc trưng cầu dân ý vào Chủ Nhật tới ở Crimea, cho phép bán đảo này sáp nhập vào Nga.

Các quan chức của EU, Mỹ, Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã gặp nhau tại London ngày 11/3 để lập danh sách các quan chức Nga có thể bị áp dụng các biện pháp trừng phạt.
 
Các biện pháp trừng phạt được các nhà lãnh đạo EU mô tả là giai đoạn 2 trong 3 giai đoạn, vốn đã được thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh của họ tuần trước. Giai đoạn cuối cùng sẽ bao gồm hạn chế về năng lượng, thương mại và quan hệ tài chính nếu các lực lượng của Nga vượt qua Crimea đến các khu vực chhính thuộc miền đông Ukraine.
 
Người phát ngôn của Thủ tướng Anh David Cameron cho biết: "Thủ tướng đã ám chỉ rất nhiều đến giai đoạn 2 trên nhằm mở ra một cuộc đối thoại để có thể bắt đầu thực hiện trong vài ngày tới. Chúng tôi đang yêu cầu các cơ quan liên quan làm công tác chuẩn bị và chúng tôi vẫn tin rằng vẫn còn cơ hội cho các cuộc đối thoại”.

Tuy nhiên, những người Nga là tỷ phú hoặc giới chính trị khác ở Moskva có tài khoản tại London sẽ không nằm trong lệnh trừng phạt vì họ không có liên quan đến "vụ vi phạm" về vấn đề Ukraine. Cách tiếp cận này đã bị nghị sĩ John McCain của Mỹ chỉ trích. Ông McCain quan ngại về một tài liệu bí mật của chính phủ Anh cho phép "trung tâm tài chính London" không nên đóng cửa tài sản đối với các công dân Nga.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết quyết định trừng phạt sẽ được thực hiện vào ngày thứ Hai tới. Tuy nhiên, Berlin vẫn đang rất thận trọng vì Đức vẫn còn đang phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga.


CT (Theo The Guardian)


Thủ tướng Crimea: Không có lính Nga trong các đơn vị tự vệ
Thủ tướng Crimea: Không có lính Nga trong các đơn vị tự vệ

Thủ tướng Cộng hòa tự trị Crimea Sergey Aksyonov cho biết không có binh sĩ Nga nào trong các đơn vị tự vệ của Crimea và quân đội Nga cũng không tham gia vào các hành động phong tỏa các đơn vị quân đội của Ukraine trên bán đảo này, theo hãng tin Itar-Tass ngày 12/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN