EU dỡ bỏ trừng phạt với 3 doanh nhân Nga

Theo thông báo đăng trên Công báo của Liên minh châu Âu (EU) ngày 14/9, EU đã đưa 3 doanh nhân Nga ra khỏi danh sách trừng phạt liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Chú thích ảnh
Tỷ phú Farkhad Akhmedov. Ảnh: nairametrics.com

Cụ thể, EU đã loại doanh nhân Grigory Berezkin, tỷ phú Farkhad Akhmedov và Alexander Shulgin - cựu Giám đốc điều hành công ty thương mại điện tử Ozon ra khỏi danh sách trừng phạt. 

Nhóm luật sư đại diện cho ông Berezkin và ông Shulgin cho biết hiện chưa rõ quyết định này có phải là dấu hiệu của sự thay đổi trong chính sách trừng phạt của EU hay không.

Trong khi đó, luật sư của ông Akhmedov cho hay thân chủ vẫn đang theo đuổi hành động pháp lý tại Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) và đợi ngày ra tòa. Theo luật sư, đây là sự công nhận rằng ông Akhmedov đáng nhẽ không nên nằm trong danh sách trừng phạt của EU. 

Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine từ tháng 2/2022, phương Tây đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân và thực thể của Nga.

Đặng Ánh (TTXVN)
EU cân nhắc áp thuế trừng phạt với xe điện Trung Quốc
EU cân nhắc áp thuế trừng phạt với xe điện Trung Quốc

Ủy ban Châu Âu (EC) ngày 13/9 đã mở cuộc điều tra xem xét liệu có nên áp dụng thuế để bảo vệ Liên minh Châu Âu trước xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc hay không. Theo EC, xe điện Trung Quốc được hưởng lợi từ trợ cấp của nhà nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN