Quang cảnh cảng hàng hóa tại Duisburg, Đức. Ảnh: THX/TTXVN
Các mức thuế được đề xuất trên nhằm thể hiện sức mạnh của EU trong khi Brussels tìm cách đàm phán về cuộc tấn công thuế quan rộng hơn của Washington. Danh sách đề xuất gồm đậu nành, gia cầm, gạo, ngô ngọt, trái cây và các loại hạt, gỗ, xe máy, nhựa, hàng dệt may, tranh vẽ, thiết bị điện, đồ trang điểm và các sản phẩm làm đẹp khác.
Brussels đã loại rượu bourbon và cả rượu whisky do Mỹ sản xuất khỏi danh sách, sau khi nhượng bộ trước các yêu cầu từ các nước xuất khẩu rượu vang lớn là Pháp và Italy. Các nước này lo ngại vì ông Trump đã dọa đánh thuế 200% vào đồ uống có cồn của châu Âu để trả đũa.
Theo kế hoạch, các quốc gia thành viên EU sẽ tiến hành cuộc bỏ phiếu vào ngày 9/4. Nếu được chấp thuận, phần lớn các khoản thuế đề xuất trên sẽ có hiệu lực vào giữa tháng 5, trong khi một số khoản thuế, như thuế đối với hạnh nhân, sẽ bắt đầu vào tháng 12.
Cho đến nay, Brussels vẫn chưa phản ứng với mức thuế quan 20% đối với hàng nhập khẩu của khối mà ông Trump thông báo. Tuy nhiên, người phát ngôn về thương mại của EU, ông Olof Gill cho biết Ủy ban châu Âu (EC) có thể trình bày các biện pháp đối phó theo kế hoạch của mình đối với các khoản thuế mới "sớm nhất là vào tuần tới". EU sẽ tham vấn với các quốc gia thành viên về kế hoạch này trước khi nhất trí về "các biện pháp cuối cùng" để từng nước bỏ phiếu.