EU đề cử chủ tịch mới cho Ủy ban Tài chính và Tiền tệ Quốc tế

Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí đề cử Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển Magdalena Andersson trở thành người đứng đầu Ủy ban Tài chính và Tiền tệ Quốc tế (IMFC).

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển Magdalena Andersson. Ảnh: fplus.se

Theo Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz của Đức - nước hiện giữ cương vị Chỉ tịch luân phiên EU, quyết định trên đã được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến của các Bộ trưởng Tài chính EU ngày 6/10.

Tại cuộc họp này, ngoài việc nhất trí đề cử Chủ tịch IMFC, các nước thành viên EU cũng thống nhất các chi tiết liên quan về cách thức giải ngân Quỹ phục hồi kinh tế giai đoạn hậu đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trị giá 750 tỷ euro (hơn 882 tỷ USD) đã được các nhà lãnh đạo khối liên minh này thông qua hồi tháng 7. 

IMFC là cơ quan điều hành các hoạt động của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Thanh Phương (TTXVN)
EU tiếp tục hoãn áp dụng các quy tắc ngân sách mới trong năm 2021
EU tiếp tục hoãn áp dụng các quy tắc ngân sách mới trong năm 2021

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 5/10, Ủy viên phụ trách các vấn đề kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) Paolo Gentiloni công bố EU sẽ tiếp tục đình chỉ áp dụng các quy định về giới hạn vay nợ chính phủ trong năm 2021, trong bối cảnh 27 quốc gia thành viên đang nỗ lực thoát khỏi tình trạng suy thoái do tác động của đại dịch COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN