Ethiopia và LHQ ký thỏa thuận phục hồi khu vực bị chiến tranh tàn phá

Ngày 12/7, Bộ Tài chính Ethiopia thông báo đã ký thỏa thuận với Văn phòng Hỗ trợ Dự án của Liên hợp quốc (UNOPS) để phục hồi các dự án cơ sở hạ tầng tại khu vực Tigray, miền Bắc của quốc gia Đông Phi này.

Chú thích ảnh
Nhà cửa bị hư hại trong cuộc xung đột tại khu vực Tigray, Ethiopia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong thông cáo báo chí, bộ trên cho biết thỏa thuận trên là một phần trong chương trình phục hồi quốc gia của Chính phủ Ethiopia được Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, với tên gọi Ứng phó-Sửa chữa-Phục hồi cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi xung đột.

Thông cáo nêu rõ: "Dựa trên thỏa thuận với UNOPS, cơ quan sẽ tiến hành các hoạt động nhằm tái thiết và cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ cơ bản và cơ sở hạ tầng chung có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu".

Bộ Tài chính Ethiopia cho biết theo thỏa thuận, UNOPS sẽ triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ phản ứng nhanh cho các cộng đồng ở Tigray sau khi tham vấn với các cộng đồng. UNOPS cũng sẽ tái xây dựng cơ sở hạ tầng cung cấp các dịch vụ cơ bản chịu ảnh hưởng của xung đột sau khi tham vấn với các cộng đồng cũng như hỗ trợ các tổ chức xã hội ở cộng đồng tại Tigray. 

Tháng trước, WB và Bộ Tài chính Ethiopia đã ký thỏa thuận hỗ trợ tài chính trị giá 715 triệu USD để giúp đỡ các cộng đồng ở nước này bị ảnh hưởng bởi xung đột và hạn hán.

Gần đây, hoạt động viện trợ nhân đạo đang hướng đến khu vực Tigray sau khi Chính phủ Ethiopia và lực lượng nổi dậy Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF) đồng ý chấm dứt có điều kiện các hành động thù địch và không cản trở việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho khu vực.

TPLF và Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Ethiopia, được các lực lượng đồng minh hỗ trợ, đã rơi vào cuộc xung đột kéo dài 20 tháng, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người khác đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp.

Quốc hội Ethiopia đã coi TPLF là tổ chức khủng bố hồi tháng 5/2021.

Ngọc Tú
Tấn công đẫm máu tại Ethiopia, hàng trăm dân thường bị sát hại
Tấn công đẫm máu tại Ethiopia, hàng trăm dân thường bị sát hại

Ít nhất 260 người đã bị sát hại trong một vụ tấn công vào ngày 18/6 của các tay súng tại vùng Oromiya, miền Tây Ethiopia.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN