Ecuador áp đặt trở lại quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, Chính phủ Ecuador ngày 8/12 thông báo tái áp đặt quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại nước này tăng cao trở lại.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho em nhỏ tại Quito, Ecuador. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Ngoài ra, việc sử dụng khẩu trang trong không gian kín sẽ tiếp tục là quy định bắt buộc áp dụng tại các trung tâm y tế và bệnh viện.

Ủy ban Quốc gia về Hoạt động Khẩn cấp của Ecuador (COE) cũng khuyến nghị người dân nên đeo khẩu trang khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong lớp học và nơi làm việc

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Nội vụ kiêm Chủ tịch COE Juan Zapata khuyến cáo người dân nên thực hiện xét nghiệm COVID-19 trong trường hợp có các triệu chứng liên quan đến đường hô hấp. Ông Zapata cũng khuyến khích nhóm dân số trên 65 tuổi, trẻ em từ 6 tháng đến 6 năm tuổi, và phụ nữ mang thai tiêm liều vaccine tăng cường ngừa COVID-19 và vaccine phòng cúm.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Ecuador José Ruales cho biết số ca mắc mới COVID-19 đã tăng mạnh ở 7 trong tổng số 24 tỉnh thành trên cả nước. Trong tuần từ 28/11-4/12, Ecuador đã ghi nhận thêm 3.549 trường hợp mắc COVID-19, tăng tới 2.869 ca so với tuần trước đó.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, quốc gia Nam Mỹ này đã ghi nhận tổng cộng 1.018.179 ca mắc COVID-19, trong đó có 35.907 trường hợp tử vong.

Ngọc Tùng (TTXVN)
Ecuador kêu gọi người dân tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19
Ecuador kêu gọi người dân tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19

Lời kêu gọi nêu trên được đưa ra trong bối cảnh lượng người đến các trung tâm tiêm chủng ở Ecuador gần đây có xu hướng sụt giảm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN