EC đề xuất Tiêu chuẩn trái phiếu xanh châu Âu

Ngày 6/7, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất một Tiêu chuẩn trái phiếu xanh châu Âu nhằm thu hút đầu tư vào các dự án, qua đó giúp Liên minh châu Âu (EU) đạt được mục tiêu trung hòa khí thải carbon vào năm 2050.

Chú thích ảnh
Biểu tượng đồng euro tại Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Đề xuất trên là nhằm hình thành một "tiêu chuẩn vàng" cho các công ty và chính phủ đang tìm cách huy động tiền vào các dự án và chương trình thân thiện với môi trường, đồng thời sẽ là một phần trong gói Tài chính bền vững của EU. 

Bà Mairead McGuinness, Ủy viên châu Âu phụ trách Dịch vụ tài chính, ổn định tài chính và Liên minh thị trường vốn, nhấn mạnh đề xuất Tiêu chuẩn Trái phiếu xanh EU sẽ thiết lập một tiêu chuẩn vàng trên thị trường trái phiếu, đồng thời đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư về một công cụ bền vững, đáng tin cậy khi đầu tư vào các dự án môi trường. Hiện trái phiếu xanh phát hành chỉ chiếm từ 2%-4% trên thị trường trái phiếu toàn cầu, song đang phát triển nhanh.

Trong bối cảnh thị trường trái phiếu xanh trên thế giới đang phát triển mạnh với giá trị hơn 1.000 tỷ USD, Tiêu chuẩn trái phiếu xanh EU nhằm ngăn chặn hành vi tuyên truyền không có căn cứ để người tiêu dùng tin rằng các sản phẩm của công ty là thân thiện với môi trường.

Khác với các tiêu chuẩn vốn được sử dụng trên thị trường ví dụ như Bộ Nguyên tắc trái phiếu xanh của Hiệp hội thị trường vốn quốc tế, Tiêu chuẩn trái phiếu xanh EU sẽ hoàn toàn dựa trên danh sách các hoạt động được coi là thân thiện với môi trường.

Thanh Hương  (TTXVN)
Luật khí hậu của EU chính thức có hiệu lực
Luật khí hậu của EU chính thức có hiệu lực

Luật khí hậu của Liên minh châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực ngày 30/6 sau khi Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu (EU), Bộ trưởng Môi trường và Hành động khí hậu Bồ Đào Nha Joao Pedro Matos Fernandes ký văn bản này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN