Đường ống dẫn dầu phía nam nước Mỹ đi vào hoạt động

Công ty dầu khí TransCanada cho biết một phần đường ống dẫn dầu Keystone XL mà công ty này sở hữu đã bắt đầu đi vào hoạt động. Ngày 22/1, dầu mỏ đã được vận chuyển qua phần phía nam của đường ống, chạy qua nước Mỹ, trong khi phía Mỹ vẫn đang nghiên cứu khả năng có phê duyệt nốt phần dự án đường ống ở phía bắc của nước này hay không.

Đường ống dẫn dầu.


Như vậy, bất chấp những tranh cãi gay gắt suốt thời gian qua, tuyến đường ống dẫn dầu Keysstone XL trị giá 2,3 tỷ USD đã bắt đầu vận chuyển dầu thô qua chặng đường dài khoảng 784 km, từ bang Oklahoma tới các nhà máy lọc dầu tại Vịnh Mexico, bang Texas.

TransCanada dự kiến công suất vận hành của đường ống này trong năm đầu tiên sẽ là 520.000 thùng/ngày, và có thể được nâng lên tới 700.000 thùng/ngày.

Dự án xây dựng đường ống dẫn dầu xuyên quốc gia giữa Mỹ và Canada được khởi xướng vào năm 2008, tuy nhiên, sau nhiều năm trì hoãn vì tranh cãi trong nội bộ Mỹ, công ty TransCanada đã buộc phải tách dự án làm hai phần, và triển khai xây dựng phần khu vực phía nam không đòi hỏi phải có sự phê duyệt của Tổng thống Mỹ.

Dự kiến trong năm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ quyết định liệu có “bật đèn xanh” cho phép triển khai 1.897 km đường ống còn lại chạy từ tỉnh bang Alberta, Canada, thẳng xuống phía nam qua các khu vực nhạy cảm về môi trường của Mỹ hay không.

Dự án Keystone XL đã trở thành vấn đề chính trị gây bức xúc tại Mỹ trong suốt thời gian qua. Những người phản đối nói rằng quá trình khai thác dầu cát tại Alberta sản sinh nhiều khí thải carbon, tác nhân gây biến đổi khí hậu toàn cầu, hơn so với việc khai thác dầu truyền thống.

Ngược lại, giới kinh doanh cũng như các nghị sĩ phe Cộng hòa Mỹ ca ngợi dự án này sẽ giúp tạo nhiều việc làm, còn Canada thì tự nhận là nguồn cung năng lượng an toàn hơn cho Mỹ so với các nhà sản xuất dầu tại Trung Đông.


TTXVN/Tin tức
Trung Quốc: Nổ đường ống dẫn dầu, 22 người thiệt mạng
Trung Quốc: Nổ đường ống dẫn dầu, 22 người thiệt mạng

Một đường ống dẫn dầu gần biển ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, bị rò rỉ đã phát nổ, làm 22 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN