Dược sĩ Mỹ bị bắt vì cố tình làm hỏng 500 liều vaccine COVID

Một dược sĩ Mỹ đã bị bắt với cáo buộc cố tình làm hỏng hơn 500 liều vaccine phòng COVID-19. Số vaccine hỏng đã tiêm được nhà sản xuất đảm bảo sẽ không gây hại cho người dùng.

Chú thích ảnh
Số vaccine bị làm hỏng là loại do công ty Moderna của Mỹ sản xuất. 

Theo tờ New York Times, một dược sĩ tại bệnh viện ở bang Wisconsin (Mỹ) đã bị bắt với cáo buộc cố tình bỏ hơn 500 triệu vaccine COVID ra khỏi tủ lạnh.

Sự việc xảy ra trong tuần trước và viên dược sĩ thừa nhận đã cố tình làm vậy dù ý thức được rằng số vaccine sẽ trở nên vô dụng, những người được tiêm sẽ nghĩ rằng họ được bảo vệ trước virus SARS-CoV-2 trong khi thực tế thì không.

Giới chức bệnh viện trên cho hay, họ đã sử dụng một số liều vaccine trước khi nhận ra rằng chúng đã bị hỏng. 

Viên dược sĩ, một người đàn ông mà cảnh sát không nêu tên, đã bị bắt vì các tội danh liều lĩnh gây nguy hiểm với sự an toàn, pha chế một loại thuốc theo đơn và gây thiệt hại về tài sản ở mức hình sự. Tất cả đều là trọng tội. Ông ta hiện đang bị giam trong nhà tù hạt Ozaukee.

Hiện chưa rõ động cơ của người đàn ông nói trên là gì. Sở Cảnh sát Grafton đang phối hợp với Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) điều tra vụ việc,

Hệ thống bệnh viện Advocate Aurora Health ở Wisconsin đã công bố các báo cáo về những gì xảy ra kể từ khi vụ việc được phát hiện lần đầu tiên hôm 26/12.

Đầu tiên, bệnh viện cho biết các liều vaccine này đã vô tình bị lấy ra khỏi tủ. Tiếp đó, hôm 30/12, họ thông báo viên dược sĩ thừa nhận đã cố ý bỏ vaccine ra ngoài.

Ngày 31/12, trong cuộc gọi video với các phóng viên, ông Jeff Bahr, Chủ tịch tập đoàn Aurora Health Care Medical, nói rằng viên dược sĩ thừa nhận đã bỏ số vaccine ra khỏi tủ lạnh trong 2 đêm liên tiếp, đúng vào đêm Giáng sinh và đêm tiếp theo. Bệnh viện đã sử dụng 57 liều vaccine không được bảo quản tiêu chuẩn này trước khi biết chúng đã bị bỏ ở nhiệt độ phòng.

Tiến sĩ Bahr cho biết không có bằng chứng nào cho thấy người dược sĩ đã tác động vào vaccine theo bất kỳ cách nào khác ngoài việc lấy nó ra khỏi tủ lạnh.

Ông Bahr nói rằng bệnh viện đã tham khảo ý kiến ​​của Moderna, công ty dược sản xuất vaccine, và được đảm bảo rằng vaccine hư hỏng sẽ không gây hại cho những người nhận chúng. Nhưng do các phân tử mRNA trong vaccine nhanh chóng bị phân hủy ở nhiệt độ phòng, những liều vaccine đó sẽ “không có hiệu quả hoặc kém hiệu quả hơn”.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Pfizer và BioNTech đề xuất tiêm vaccine cho các tình nguyên viên đã tiêm giả dược
Pfizer và BioNTech đề xuất tiêm vaccine cho các tình nguyên viên đã tiêm giả dược

Công ty Pfizer của Mỹ và đối tác BioNTech của Đức có kế hoạch cho phép các tình nguyện viên từng được tiêm giả dược trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng vaccine của hãng được chọn tiêm liều vaccine đầu tiên trước ngày 1/3/2021. Những người này vẫn tiếp tục tham gia quá trình thử nghiệm vaccine. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN