Đức và Qatar thúc đẩy đàm phán giữa Afghanistan và Taliban

Đức và Qatar đang nỗ lực sắp xếp một cuộc đối thoại trong nội bộ Afghanistan nhằm khởi động tiến trình đàm phán chính thức giữa chính quyền Kabul và phiến quân Taliban.

Chú thích ảnh
Đặc phái viên LHQ về Afghanistan Tadamichi Yamamoto phát biểu trong cuộc họp báo tại Kabul. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ, ông Tadamichi Yamamoto, người đứng đầu phái bộ Liên hợp quốc (LHQ) tại Afghanistan, cho biết các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Mỹ và phiến quân Taliban vẫn đang diễn ra với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Bên cạnh nỗ lực này, theo ông, Afghanistan cùng một số đối tác quốc tế của nước này, đặc biệt là Đức và Qatar, đang chuẩn bị cho một "cuộc đối thoại nội bộ Afghanistan". 

Ông Yamamoto nhấn mạnh tất cả nỗ lực cần hướng tới một mục tiêu chung: đó là khởi động tiến trình đàm phán chính thức giữa Chính phủ Afhghanistan với phiến quân Taliban, qua đó tiến tới một thỏa thuận hòa bình. Ông Yamamoto, người đồng thời là đại diện đặc biệt là Tổng Thư ký LHQ tại Afghanistan, nêu rõ đây cũng là thông điệp chung gửi tới phiến quân Taliban.

Sáng kiến khởi động tiến trình hòa đàm của Đức và Qatar đã nhận được sự ủng hộ của một số nước khác, gồm Pháp và Mỹ. 

Từ tháng 10/2018, Đặc phái viên Mỹ về hòa bình tại Afghanistan Zalmay Khalilzad đã từng gặp nhiều lần gặp các đại diện của Taliban để thảo luận về việc thiết lập một thỏa thuận hòa bình cho Afghanistan, trong đó Taliban cam kết không biến Afghanistan thành "thiên đường khủng bố" với điều kiện các lực lượng nước ngoài sẽ rút khỏi quốc gia này. Đặc phái viên Khalilzad từng cho biết hai bên đã bước đầu vạch ra một thỏa thuận sơ bộ về tiến trình rút lực lượng nước ngoài do Mỹ đứng đầu ra khỏi Afghanistan, đổi lại phía Taliban đảm bảo các nhóm tay súng cực đoan sẽ không được phép sử dụng Afghanistan làm bàn đạp để tấn công các quốc gia khác. 

Tuy nhiên, phía Taliban vẫn chưa chấp thuận đàm phán chính thức với chính quyền của Tổng thống Ashraf Ghani vì nhóm phiến quân này cho rằng chính quyền Kabul chỉ là "con rối" của Mỹ.

Thanh Hương (TTXVN)
Afghanistan mở nhiều chiến dịch quy mô lớn truy quét Taliban
Afghanistan mở nhiều chiến dịch quy mô lớn truy quét Taliban

Ngày 13/6, quân đội Afghanistan thông báo các lực lượng chính phủ đã tiêu diệt ít nhất 19 phiến quân Taliban và khiến hàng chục tay súng khác bị thương khi triển khai các chiến dịch đánh bật phiến quân ra khỏi huyện Khawja Ghar, thuộc tỉnh Takhar, miền Bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN