Đức và Pháp cam kết giải quyết khủng hoảng nợ châu Âu

* Các thị trường đồng loạt phát tín hiệu tích cực

Ngày 10/10 (giờ VN), tuyên bố tại một cuộc họp báo chung ở thủ đô Béclin (Đức), Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cam kết sẽ sớm đưa ra những biện pháp khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trong cuộc họp báo tại Béclin ngày 10/10. Ảnh: THX - TTXVN


Hai nhà lãnh đạo cấp cao Pháp và Đức đã đưa ra tuyên bố này sau cuộc hội đàm nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng tài chính và nợ công đang có nguy cơ lây lan trong khu vực. Hai bên thông báo từ nay tới cuối tháng 10/2011, Đức và Pháp sẽ đưa ra một đề nghị tổng thể nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của Eurozone.

Thủ tướng Angela Merkel và Tổng thống Nicolas Sarkozy không công bố chi tiết nhưng cho biết, trong cuộc đấu tranh chống cuộc khủng hoảng tài chính, Đức và Pháp sẽ hỗ trợ những ngân hàng bị ảnh hưởng và tới cuối tháng 10 sẽ đưa ra một “gói cứu trợ tổng thể” cùng với một tầm nhìn mới cho châu Âu.

Hai bên khẳng định không có sự bất đồng và quyết tâm chăm lo cho sự ổn định của đồng euro để có thể thể hiện một châu Âu mạnh tại Hội nghị thượng đỉnh G20 đầu tháng 11 tới tại Cannes (Pháp), làm cho hội nghị thượng đỉnh này trở thành một thành công cho nền kinh tế thế giới.

Hai nhà lãnh đạo cấp cao Pháp và Đức khẳng định rằng, Hy Lạp phải tiếp tục ở lại Eurozone và giờ đây phải tìm ra một giải pháp lâu dài cho đất nước này. Hai bên cho biết đang hợp tác chặt chẽ với “Bộ ba” gồm Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ủy ban châu Âu là các đơn vị đang kiểm tra tình hình ở Hy Lạp, để tìm cách giải quyết vấn đề.

Hai bên bày tỏ hy vọng rằng Quỹ cứu trợ mở rộng, được gọi là Quỹ ổn định tài chính châu Âu (EFSF), sẽ sớm được tất cả các nước thành viên Eurozone ký kết. EFSF sẽ có hiệu lực nếu được tất cả 17 nước thành viên Eurozone thông qua. Quỹ này sẽ cung cấp những khoản vay cho các nước đang đối mặt với nguy cơ vỡ nợ như là một biện pháp phòng ngừa khủng hoảng; mua trái phiếu chính phủ của các quốc gia mắc nợ trong Eurozone trên thị trường thứ cấp; cấp tiền cho các quốc gia thành viên để tái cấp vốn cho những ngân hàng bị tác động nghiêm trọng bởi gánh nặng nợ nần. EFSF sẽ thay thế cho Cơ chế ổn định châu Âu (ESM) - một quỹ cứu trợ thường trực của EU sẽ hết hiệu lực vào năm 2013.

Bình luận về cam kết của hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp, ông Cameron Peacock, chuyên gia phân tích thị trường tại IG Markets, nhận định: “Người châu Âu dường như đang hát cùng một sách thánh ca và mặc dù một số giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ công còn xa mới đạt được, nhưng ít nhất cam kết này có vẻ đáng tin cậy”. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng về triển vọng của đồng euro khi cho rằng, các nhà lãnh đạo châu Âu thường không đạt được sự đồng thuận trong những nỗ lực cuối cùng để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công trong khu vực.

Việc hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp cam kết sẽ sớm đưa ra những biện pháp khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ trong Eurozone đã đem lại tín hiệu cực cho các thị trường thế giới ngày 10/10. Trên TTCK Mỹ lúc 22 giờ 30 (giờ VN), cả ba chỉ số chứng khoán chủ chốt đều tăng điểm, trong đó Dow Jones tăng 2,33%; S&P 500 tăng 2,71% và Nasdaq tăng 2,88%. Cùng thời điểm ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các chỉ số chứng khoán chủ chốt của châu Âu cũng đồng loạt tăng điểm, với các chỉ số FTSE 100 của Anh, CAC 40 của Pháp và DAX của Đức lần lượt tăng 1,83%; 1,98% và 3,15%; chỉ số Euro Stoxx 50 (50 cổ phiếu hàng hàng đầu châu Âu) tăng 2,15%. Tại châu Á, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10, hầu hết các chỉ số chứng khoán chủ chốt của khu vực đều mang sắc xanh. Các chỉ số S&P/ASX200 của Ôxtrâylia tăng 0,92%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,38% và chỉ số Hang Sheng của Hồng Công tăng 0,02%. Sàn chứng khoán Nhật Bản đóng cửa do nghỉ lễ. Trong khi đó, trên sàn giao dịch điện tử New York lúc 22 giờ 30 ngày 10/10 (giờ VN), giá vàng tăng 30,5 USD (1,86 %) lên 1.666,3 USD/ounce (tương đương 41,87 triệu đồng/lượng). Tại Hồng Công, kết thúc phiên cùng ngày, giá vàng tăng 5,4 USD lên 1.661,15 USD/ounce. Giá dầu thế giới ngày 10/10 cũng cùng chung xu hướng đi lên của TTCK và vàng toàn cầu. Lúc 22 giờ 30 (giờ VN), giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 11/2011 ở New York tăng 2,77 USD lên 85,75 USD/thùng; giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 2,37 USD lên 108,24 USD/thùng. Trước đó, tại sàn giao dịch điện tử Xinhgapo, giá dầu thô ngọt nhẹ tăng 0,73 USD lên 83,71 USD/thùng; giá dầu Brent Biển Bắc tăng 0,14 USD lên 106,02 USD/thùng.



Văn Long (P/v TTXVN tại Béclin) - Quang Tuyến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN