Đức tin tưởng EU và Anh sẽ đạt được thỏa thuận Brexit

Ngày 9/11, phát biểu tại Quốc hội Liên bang Đức, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas khẳng định Chính phủ Đức tin tưởng London và Brussels sẽ đạt được thỏa thuận về việc Anh rời khỏi Liên minh châu (EU) Âu, hay còn gọi là Brexit. 

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas phát biểu tại một cuộc họp báo ở Berlin. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Maas nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng nước Anh sẽ rời đi với một thỏa thuận. Chúng ta đang đi đến những bước cuối cùng”. Cũng theo Ngoại trưởng Đức, trong tương lai EU và Anh cần mối quan hệ đối tác gần gũi và toàn diện nhất trong những vấn đề quốc tế và an ninh. Đây cũng là lý do mà các bên đang tích cực làm việc với nhau để có thể đạt được một thỏa thuận cần thiết.

Trong thời gian qua, những bế tắc trong quá trình đàm phán Brexit đã dẫn đến lo ngại rằng vào thời điểm nước Anh chính thức rời khỏi EU, hai bên sẽ không đạt được bất cứ thỏa thuận nào.

TTXVN/Báo Tin tức
Nhiều khác biệt trong đàm phán thỏa thuận Brexit giữa Anh và EU
Nhiều khác biệt trong đàm phán thỏa thuận Brexit giữa Anh và EU

Ngày 8/11, ông Michel Barnier, Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về việc Anh rời khỏi EU (còn gọi là Brexit), tuyên bố vẫn còn nhiều khác biệt trong đàm phán về Brexit khi thời gian đang được tính từng ngày để có thể đạt tới một thỏa thuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN