Đức: Tấn công acid tại sự kiện vận động tranh cử của đảng Xanh

Ngày 30/4, một vụ tấn công bằng acid butyric đã xảy ra ngay trước  buổi vận động tranh cử của đảng Xanh (trong cuộc bầu cử bang Schleswig-Holstein) tại thành phố Lübeck, miền Bắc nước Đức, khiến buổi vận động tranh cử bị hủy bỏ.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ việc. Ảnh: strrudel.com

Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn truyền thông địa phương cho hay Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock dự kiến sẽ xuất tại sự kiện này nhằm thu hút cử tri bầu cho đảng Xanh của bà. Nhưng ngay trước khi sự kiện diễn ra, những đối tượng lạ đã phun acid butyric lên sân khấu nơi Ngoại trưởng Baerbock và các ứng cử viên đảng Xanh dự kiến phát biểu trước những người ủng hộ. 

Đại diện đảng Xanh cho biết không ai bị thương, nhưng để đảm bảo an toàn, sự kiện đã bị hủy bỏ. Đảng Xanh lên án mạnh mẽ cuộc tấn công này và khẳng định các hành động tấn công như vậy không thể làm thay đổi lập trường của đảng này trong các vấn đề đối nội và đối ngoại. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo dự kiến, cuộc bầu cử Quốc hội bang Schleswig-Holstein sẽ được tổ chức vào ngày 8/5 tới. Hiện các chính đảng lớn đang nỗ lực vận động tranh cử để chuẩn bị cho cuộc bầu cử này.

Vũ Tùng (TTXVN)
Đức: Đảng Xanh bầu ra hai đồng Chủ tịch mới
Đức: Đảng Xanh bầu ra hai đồng Chủ tịch mới

Phóng viên TTXVN tại Đức đưa tin đảng Xanh - một trong 3 thành viên thuộc liên minh cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz - ngày 29/1 đã bầu bà Ricarda Lang và ông Omid Nouripour làm đồng Chủ tịch mới của đảng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN