Đức sẽ rút tên lửa Patriot khỏi Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 15/8, Bộ Quốc phòng Đức cho biết nước này sẽ rút các khẩu đội tên lửa Patriot và 250 quân đang đồn trú tại Thổ Nhĩ Kỳ sau khi thời hạn thực hiện nhiệm vụ phòng không của lực lượng này kết thúc vào năm 2016 tới.

Từ năm 2013, các binh sĩ Đức đã nhận nhiệm vụ vận hành các khẩu đội tên lửa phòng không Patriot được bố trí gần biên giới Syria. Đây là một phần trong sứ mệnh “Hàng rào chủ động” của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), được triển khai cùng với các binh sĩ đến từ Mỹ và nhiều nước khác.

Trong một thông cáo, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula Von der Leyen cho hay nhiệm vụ này sẽ không được gia hạn khi kết thúc vào ngày 31/1/2016 bởi mối đe dọa chính trong khu vực đến từ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, song nhóm này lại không sở hữu các loại tên lửa. Bộ trưởng Leyen cũng cho biết Đức cam kết sẽ giúp ổn định tình hình khu vực và sẽ tiếp tục huấn luyện, hỗ trợ các lực lượng người Kurd và lực lượng an ninh Iraq tại Erbil, Iraq.

TN (Theo AP/AFP)
Bị do thám, vì sao Đức vẫn kín tiếng về NSA ?
Bị do thám, vì sao Đức vẫn kín tiếng về NSA ?

Từ nhiều tháng nay đang nổ ra tranh luận gay gắt giữa Quốc hội và Phủ Thủ tướng Đức liên quan việc có hay không công khai danh mục do thám của tình báo Mỹ ở Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN