Đức hạ dự báo về tăng trưởng GDP do sự gián đoạn của chuỗi cung ứng   

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, sự gián đoạn của chuỗi cung ứng và tình trạng thiếu nguyên liệu thô, đặc biệt là nhựa, kim loại và giấy đang cản trở sự phục hồi kinh tế của Đức sau tác động của đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin, Đức, ngày 27/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với kênh truyền hình nhà nước ZDF, Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier cho biết đứt gãy chuỗi cung ứng chính là nguyên nhân khiến chính phủ nước này hạ dự báo về tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ 3,5% xuống còn 2,6% trong năm nay.

Mặc dù đây vẫn là một trong những mức tăng trưởng mạnh nhất ở châu Âu, nhưng tình trạng hàng hóa không được giao vì thiếu nguyên liệu đang xảy ra tại nhiều khu vực ở Đức. Đặc biệt, sự khan hiếm linh kiện đã tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế vốn tập trung vào sản xuất của nước này với việc các dây chuyền sản xuất bị ngừng trệ trong lĩnh vực chế tạo ô tô, một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của Đức.

Cũng theo ông Almaier, ngoài sự gián đoạn của chuỗi cung ứng và tình trạng thiếu nguyên liệu thô, việc giá năng lượng tăng cao hơn cũng là một yếu tố cản trở sự phục hồi kinh tế. Với mức tăng trưởng 2,6%, nền kinh tế Đức vẫn sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm nay, nhưng sẽ chỉ thực sự bắt đầu bùng nổ vào năm tới với mức tăng trưởng được dự báo đạt trên 4%. 

Trước đó, hồi tháng 4, Chính phủ Đức dự báo tăng trưởng GDP của nước này sẽ đạt mức 3,5% trong năm 2021 và 3,6% trong năm 2022.

Phương Hoa (TTXVN)
Kinh tế Trung Quốc giảm tốc, tăng trưởng GDP quý 3 chỉ đạt 4,9%
Kinh tế Trung Quốc giảm tốc, tăng trưởng GDP quý 3 chỉ đạt 4,9%

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,9% trong quý 3 so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức tăng 7,9% trong quý 2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN