Đức điều tra nghị sĩ tình nghi nhận hối lộ trong hợp đồng mua khẩu trang y tế

Nghị sĩ Georg Nüßlein thuộc đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) của Đức ngày 25/2 đã bị cáo buộc nhận hối lộ liên quan một hợp đồng giữa chính phủ nước này và một công ty cung cấp khẩu trang y tế ở bang Hessen.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Stolberg, Đức ngày 26/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, Quốc hội Đức cũng đã rút quyền miễn trừ của nghị sĩ Nüßlein, qua đó mở đường để các nhà điều tra khám xét văn phòng và các cơ sở của ông này. Theo truyền thông Đức, ông Nüßlein bị cáo buộc đã nhận hối lộ để tác động Bộ Y tế liên bang, Bộ Nội vụ liên bang và Bộ Y tế bang Bayern giúp một công ty cung cấp vật tư y tế ở bang Hessen giành được hợp đồng với chính phủ.

Theo báo Spiegel, nghị sĩ Nüßlein bị nghi đã nhận 660.000 euro từ công ty cung cấp khẩu trang có trụ sở gần Offenbach (bang Hessen) cho vai trò làm trung gian và môi giới. Thông báo của cơ quan công tố tới Ủy ban miễn trừ Quốc hội Đức nêu rõ nghị sĩ Nüßlein đã không kê khai thuế đối với số tiền này. 

Các nhà điều tra đã tiến hành lục soát tại 13 địa điểm có liên quan đến ông Nüßlein ở Đức và Liechtenstein để thu thập bằng chứng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Nghị sĩ Marco Buschmann - thành viên đảng Dân chủ Tự do (FDP) cho biết một nhân vật khác cũng đang bị điều tra song không tiết lộ danh tính người này.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Thế giới thiếu vaccine COVID-19, Đức lại có cả triệu liều chưa dùng tới 
Thế giới thiếu vaccine COVID-19, Đức lại có cả triệu liều chưa dùng tới 

Tại thời điểm mà thế giới có nhu cầu vaccine COVID-19 rất lớn, Đức lại có trên 1 triệu liều chưa được dùng tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN