Đức điều tra các vụ đâm xe ở Bottrop và Essen theo hướng tấn công khủng bố

Truyền thông địa phương đưa tin, lực lượng an ninh Đức đang điều tra vụ một người đàn ông 50 tuổi cố tình đâm xe vào người đi bộ tại các thành phố Bottrop và Essen theo hướng tấn công khủng bố.

Chú thích ảnh
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ lao xe vào đám đông tại Bottrop, Đức ngày 1/1/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Hôm 1/1, hãng thông tấn DPA cho biết, một người đàn ông có tên Andreas N. đã lái một chiếc xe Mercedes đâm vào một đám đông gồm nhiều người nước ngoài. Người này sau đó đã lái xe sang thành phố Essen và có ý định đâm xe vào một điểm chờ xe buýt. Đối tượng này đã bị cảnh sát bắt giữ sau đó.

Theo báo Taggespiegel, Văn phòng Tổng công tố Đức, cơ quan chuyên xử lý các vụ việc liên quan đến khủng bố, đang cân nhắc khả năng tiếp quản công tác điều tra vụ việc.

Tiến Trung (TTXVN)
Đức buộc tội nghi can lao xe vào đám đông đầu năm mới
Đức buộc tội nghi can lao xe vào đám đông đầu năm mới

Ngày 2/1, các công tố viên Đức vừa buộc tội cố ý giết người đối với nghi can bị bắt giữ một ngày trước đó sau khi đối tượng này hai lần lao xe vào đám đông những người đang hòa mình trong bầu không khí sôi động đón chào năm mới 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN