Đức chặn đứng âm mưu gây bất ổn đất nước

Ngày 23/11, các công tố viên Đức cho hay lực lượng chức năng nước này đã tiến hành đợt truy quét trên toàn quốc, trong khuôn khổ cuộc điều tra một nhóm cực hữu bị cho là phát tán thuyết âm mưu và gây mất ổn định an ninh chính trị thông qua mạng xã hội.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Đức triển khai tại thủ đô Berlin. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Văn phòng công tố viên tại Munich cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét 20 căn hộ tại 8 bang, gồm Bavaria, Baden-Wuerttemberg, Hesse, North Rhine-Westphalia, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Hamburg và Lower Saxony, thu giữ nhiều máy tính, điện thoại thông minh và thẻ dữ liệu. Đợt truy quét này nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra âm mưu của phong trào cực hữu Reichsbürger tiến hành các hoạt động chống phá nhà nước. Nhóm này đã từng lên kế hoạch lật đổ chính phủ Đức hồi năm ngoái. 

Theo các công tố viên, từ đầu năm 2021, các thành viên của nhóm trên đã sử dụng một số kênh trên dịch vụ nhắn tin Telegram để phát tán thuyết âm mưu và đối tượng điều hành những kênh này đã liên lạc, đe dọa các quan chức địa phương qua điện thoại hoặc thư điện tử nhằm ép buộc họ đưa ra quyết định có lợi cho các thành viên Reichsbürger. 

Phong trào Reichsbürger gồm các thành viên là những đối tượng có tư tưởng cực đoan cực hữu, theo thuyết âm mưu và thích súng đạn. Nhóm này tự đặt ra mục tiêu “lật đổ” trật tự hiến pháp hiện hành ở Cộng hòa Liên bang Đức và thay thế bằng nhà nước mới dựa trên mô hình Đế quốc Đức năm 1871.

Giới chức Đức ước tính nhóm Reichsbürger có khoảng 23.000 thành viên. Do số lượng lớn thành viên xuất thân cựu binh sĩ trong các lực lượng vũ trang Đức, trong đó có các lực lượng đặc nhiệm, Reichsbürger bị coi là tổ chức đặc biệt nguy hiểm. Tháng trước, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của một số thành viên Reichsbürger bị cáo buộc liên quan đến nhóm United Patriots bị Berlin coi là tổ chức khủng bố. 5 đối tượng đã bị bắt giữ trong cuộc khám xét.            

Tháng 12 năm ngoái, cảnh sát Đức đã bắt giữ trên 20 đối tượng bị nghi liên quan đến các âm mưu lật đổ chính phủ. Trong số những đối tượng bị bắt có một thành viên đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) cực hữu.

Thanh Hương (TTXVN)
Đức lùi thời gian bỏ phiếu về ngân sách năm 2024
Đức lùi thời gian bỏ phiếu về ngân sách năm 2024

Chính phủ Đức ngày 22/11 đã thông báo lùi cuộc bỏ phiếu cuối cùng về ngân sách của năm tới, sau khi Tòa án Hiến pháp Liên bang ra phán quyết rằng việc chuyển đổi mục đích khoản tín dụng 60 tỷ euro (khoảng 65 tỷ USD) phân bổ cho đại dịch COVID-19 sang các sáng kiến xanh trong Quỹ Khí hậu và Chuyển đổi (KTF) là vi hiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN