Đức bắt giữ 3 nghi phạm IS tình nghi âm mưu tấn công

Cảnh sát Đức đã bắt giữ 3 đối tượng tại thành phố Offenbach, miền Tây nước này ngày 12/11 tình nghi âm mưu tấn công bằng bom nhân danh nhóm tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Trong một thông báo, công tố viên thành phố Frankfurt, bà Nadja Niesen cho biết 3 đối tượng trên có ý định tấn công nhằm sát hại nhiều người tại vùng Rhine-Main.

Nghi phạm chính là một người Đức gốc Macedonia, 24 tuổi, âm mưu chế tạo chất nổ và tìm cách mua vũ khí trên mạng. Hai đồng phạm là các công dân Thổ Nhĩ Kỳ ở độ tuổi 21-22 tuổi. Bà Niesen cho biết thêm 3 nghi phạm này từng tự nhận là những người ủng hộ IS. 

Trong chiến dịch trên, cảnh sát cũng tìm thấy tại nhà riêng của nghi phạm chính những thiết bị và hóa chất được dùng để chế tạo thuốc nổ. Ngoài ra, nhà chức trách cũng thu giữ nhiều văn bản và dữ liệu điện tử. Dự kiến, cùng ngày 12/11, một tại tòa án ở Frankfurt sẽ quyết định liệu có phát lệnh bắt giữ và yêu cầu tạm giam trước khi xét xử đối tượng này hay không.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Indonesia bắt giữ 8 nghi can khủng bố có liên hệ với IS
Indonesia bắt giữ 8 nghi can khủng bố có liên hệ với IS

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, sáng 23/9, Biệt đội cảnh sát chống khủng bố Densus 88 của Indonesia đã đột kích nhiều địa điểm ở thành phố Bekasi, tỉnh Tây Java, và ở thủ đô Jakarta, bắt giữ 8 thành viên thuộc nhóm phiến quân Jamaah Ansharut Daulah (JAD) có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN