Dòng người tị nạn Ukraine thách thức giới hạn đáp ứng của Trung Âu

Giới chức tại các quốc gia Trung Âu đã bày tỏ lo ngại về thực trạng không thể đáp ứng nhu cầu tiếp nhận hàng triệu người tị nạn từ Ukraine.

Chú thích ảnh
Người dân sơ tán tới khu tạm trú ở gần Mariupol, Ukraine, ngày 17/3/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, phần lớn dòng người Ukraine vào Trung Âu qua cửa khẩu biên giới Ba Lan, Slovakia, Romania và Hungary, gây sức ép lên các nước Liên minh Châu Âu (EU) đang nỗ lực cho lánh nạn nhờ.

Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Séc Vit Rakusan ngày 20/3 cho biết chính phủ nước này đang tìm cách gia hạn tình trạng khẩn cấp để ứng phó với dòng người di tản từ Ukraine. Giới chức Séc đã đưa những người Ukraine mới đến sang các thành phố khác thay vì thủ đô Prague nhằm giảm sức ép quá tải.

“Cộng hòa Séc đang tìm cách cân bằng để cung cấp điều kiện sống thoải mái cho những người này. Sống tạm bợ trong phòng tập gym, túi ngủ hay khu lều trại không tốt cho sức khỏe”, Bộ trưởng Rakusan lưu ý.

Quốc hội Séc cũng đã thông qua ba dự luật trong tuần qua, giúp người Ukraine dễ dàng tiếp cận với cơ hội việc làm, bảo hiểm y tế và trường học.

Phó Thủ tướng Ukraine cho biết 7 hành lang nhân đạo đã được mở cửa vào ngày 20/3, cho phép dân thường rời khỏi các khu vực tiền tuyến.

Tại Ba Lan – quốc gia có cộng đồng người Ukraine lớn nhất khu vực với 1,5 triệu dân, người di tản xếp thành hàng dài trước Sân vận động Quốc gia. Hiện cơ sở này đã được chuyển đổi công năng thành văn phòng tiếp nhận những người di tản.

Trên 2 triệu người Ukraine đã vượt biên giới vào Ba Lan kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2. Giới chức Warsaw cho biết dân số tại thủ đô Ba Lan đang từ 1,8 triệu người đã tăng lên 17%. Hầu hết những người sơ tán sang Ba Lan là phụ nữ và trẻ em.

“Chúng tôi không bao giờ biết được có bao người Ukraine sẽ đến. Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể. Hướng đi tiếp theo sẽ là chính phủ triển khai một hệ thống và xây dựng những thành phố dành cho người tị nạn”, người phát ngôn của hội đồng thành phố Warsaw Monika Beuth-Lutyk, nói.

Về phần mình, EU đã quyết định miễn thị thực, cho phép những người di tản có thể sống và làm việc tại bất cứ quốc gia thành viên nào trong thời gian 3 năm. Động thái này nằm trong nỗ lực đối phó với một trong những cuộc khủng hoảng gia tăng nhanh nhất ở châu lục.

Tại Medyka – cửa ngõ nhộn nhịp nhất của Ba Lan dọc theo biên giới dài 500 km với Ukraine, các nhóm viện trợ đang chuẩn bị cho một làn sóng người di tản trong trường hợp các hành lang nhân đạo cho phép người Ukraine thoát ra ngoài.Một phát ngôn viên của Tổ chức Di cư Quốc tế cho hay chỉ tính riêng Medyka, hàng ngày có đến hàng nghìn người đi qua biên giới.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết số người sơ tán khỏi Ukraine trong những ngày gần đây đã có xu hướng ít đi, song có thể tăng lại nếu tình hình căng thẳng lan sang miền Tây. 

Trong khi đó, phát biểu khi ở thăm Ukraine, Chủ tịch Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) Peter Maurer hối thúc tất cả các bên liên quan tiến hành các biện pháp nhằm đẩy nhanh việc hỗ trợ nhân đạo tới người dân đang sinh sống ở quốc gia Đông Âu này.  

Bảo Hà/Báo Tin tức
Gần 7.300 người ở Ukraine được sơ tán qua các hành lang nhân đạo trong ngày 20/3
Gần 7.300 người ở Ukraine được sơ tán qua các hành lang nhân đạo trong ngày 20/3

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết với 4 trong số 7 hành lang nhân đạo hoạt động theo kế hoạch, có tổng cộng 7.295 người đã được sơ tán trong ngày 20/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN