Đồng hồ Thụy Sĩ khởi đầu năm 2018 nhiều thuận lợi

Đầu năm nay, ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ tiếp tục ghi nhận động lực tăng trưởng. Theo số liệu của Hiệp hội Công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ, xuất khẩu của ngành trong tháng 1 đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, dù có sự sụt giảm nhẹ so với tháng 12 năm ngoái.

 Đồng hồ Thụy Sĩ khởi đầu năm 2018 nhiều thuận lợi. Ảnh: AFP/TTXVN

Kim ngạch xuất khẩu đồng hồ trong tháng 1 năm nay đạt 1,62 tỷ franc (khoảng 1,7 tỷ USD), tương đương với mức tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 12/2017, xuất khẩu của ngành đạt 1,67 tỷ franc. Mặt hàng chính, đồng hồ đeo tay, có mức tăng trưởng vững chắc (11,8%) so với năm ngoái, đạt 1,53 tỷ franc. Nhìn chung, khoảng 1,9 triệu chiếc đồng hồ đeo tay đã được bán ra bên ngoài lãnh thổ Thụy Sĩ, tương đương với mức tăng 2,5%. Doanh thu trong phân khúc "các sản phẩm khác" tăng gần 30%.

Trung Quốc và Mỹ vẫn là những thị trường xuất khẩu chính của ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ, chiếm hơn một nửa giá trị xuất khẩu và đạt mức tăng trưởng hơn 10%. Anh và Nhật Bản cũng nằm trong số các thị trường chính của ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ. Đức đã thay thế Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất trong bảng xếp hạng 6 quốc gia nhập khẩu đồng hồ hàng đầu, do Hiệp hội Công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ lập hàng tháng.

(TTXVN/Tin Tức)
Đồng hồ đeo tay của tài tử Paul Newman được bán với giá kỷ lục
Đồng hồ đeo tay của tài tử Paul Newman được bán với giá kỷ lục

Chiếc đồng hồ Rolex Daytona Ref. 6239 của huyền thoại màn bạc Paul Newman đã được mua lại với mức giá kỷ lục thế giới - 17,8 triệu USD, trong một phiên đấu giá do nhà đấu giá Phillips Bacs & Russo tổ chức ở New York (Mỹ) tối 27/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN