Động đất tại Mexico: 9 người nước ngoài thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 26/9, Chính phủ Mexico đã bày tỏ lời chia buồn tới gia đình của 9 người nước ngoài bị thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra vào ngày 19/9 vừa qua.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích sau khi một ngôi trường bị đổ sập do trận động đất ở Mexico City, Mexico, ngày 22/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Những người nước ngoài thiệt mạng trong thảm họa này gồm 1 người Argentina, 1 người Hàn Quốc, 1 người Tây Ban Nha, 1 người Panama và 5 người Đài Loan (Trung Quốc). Bộ Ngoại giao Mexico cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục pháp lý cũng như trợ giúp cần thiết để hồi hương các nạn nhân trên.
 
Tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng trong trận động đất ngày 19/9 đã lên đến 333 người. Cơ quan cứu hộ Mexico cho biết hiện còn khoảng 40 người vẫn mắc kẹt trong các tòa nhà bị sập. Thủ đô Mexico City có số nạn nhân tử nạn cao nhất với 194 người, tiếp đó là các bang Morelos (74), Puebla (45), Estado de Mexico (13), Guerrero (6) và Oaxaca (1). Chính phủ Mexico đã huy động trên 3 tỷ USD từ các quỹ liên bang và địa phương cho công tác tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng.

Chỉ trong vòng nửa tháng Mexico đã phải hứng chịu 4 trận động đất lớn, gây thiệt hại năng nề về người và vất chất. Ước tính, thiệt hại kinh tế do các trận động đất gây ra trong tháng ở Mexico lên tới 10 tỷ USD, tương đương khoảng 1% GDP của nước này.

TTXVN/Báo Tin Tức
Hầu hết trường học ở thủ đô Mexico vẫn phải đóng cửa
Hầu hết trường học ở thủ đô Mexico vẫn phải đóng cửa

Ngày 25/9, hàng trăm nghìn học sinh các cấp đã quay lại lớp học tại hơn 44.000 trường học ở Mexico, trong khi khoảng 10.000 cơ sở đào tạo khác vẫn phải đóng cửa, 7 ngày sau khi xảy ra trận động đất mạnh 7,1 độ Richter hôm 19/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN