Động đất ở vùng núi Malaysia, 11 người chết

Ngày 6/6, quan chức phụ trách du lịch của bang Sabah trên đảo Borneo, ông Masidi Manjun cho biết vụ động đất mạnh 6 độ richter tại khu vực núi Kinabalu đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 8 người khác vẫn đang mất tích trên ngọn núi cao nhất Đông Nam Á.

Những người leo núi mắc kẹt trên đỉnh Kinabalu sau động đất. Ảnh: CNN


Ông Masidi Manjun cho hay: “Vào trưa 6/6 (4h00 GMT), chúng tôi đã phát hiện 11 thi thể (2 trong số đó đã xác định được danh tính) và 8 người khác hiện đang mất tích”.

Vụ động đất mạnh 6 độ richter xảy ra vào sáng 5/6 gần núi Kinabalu - điểm du lịch nổi tiếng của Malaysia - đã gây ra lở đất và làm trượt những tảng đá granit lớn từ độ cao 4.095 mét.

Lực lượng cứu hộ của Malaysia sáng sớm 6/6 đã cứu được 137 người leo núi bị kẹt tại khu vực trong suốt hơn 18 giờ đồng hồ. Con đường xuống núi của những người này đã bị phong tỏa do tuyến đường sắt đã bị hư hại và nguy cơ tiếp tục có đá lăn.
TN (theo AFP/AP)
Hàng trăm người mắc kẹt trên núi Malaysia sau động đất
Hàng trăm người mắc kẹt trên núi Malaysia sau động đất

Khoảng 160 nhà leo núi và hướng dẫn viên đã bị mắc kẹt trên núi Kinabalu sau trận động đất tại bang Sabah của Malaysia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN