Động đất ngoài khơi Alaska: Ghi nhận nhiều dư chấn, chưa có báo cáo thiệt hại

Ngày 22/7, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ngoài khơi Bán đảo Alaska của Mỹ đã kích hoạt cảnh báo sóng thần tại khu vực trong vòng bán kính 300 km của tâm chấn. Một số dư chấn sau trận động đất đã được ghi nhận.

Chú thích ảnh
Biểu đồ mô phỏng động đất độ lớn 7,8 ở ngoài khơi Bán đảo Alaska, Mỹ ngày 22/7/2020. Ảnh: NDTV/TTXVN

Trận động đất với tâm chấn ở độ sâu 13 km xảy ra vào 13h12 ngày 22/7 (giờ Việt Nam) ở khu vực cách thành phố Anchorage, bang Alaska (Mỹ), khoảng 800 km về phía Tây Nam, và cách thành phố Perryville, bang Kentucky, khoảng 96 km về phía Nam - Đông Nam.

Dựa vào thông số sơ bộ của trận động đất, Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đã phát đi cảnh báo sóng thần nguy hiểm đối với Bán đảo Alaska và phía Nam Alaska. Người dân sống tại các khu vực này được khuyến cáo sơ tán tới các khu vực cao hơn hoặc tiến sâu vào trong đất liền. Đối với các bờ biển thuộc Thái Bình Dương của Mỹ và Canada ở khu vực Bắc Mỹ, mức độ nguy hiểm của sóng thần đang được đánh giá.

Trận động đất cũng gây ra một số dư chấn sau đó, trong đó mạnh nhất là trận dư chấn có độ lớn 5,7. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Một nhà địa chấn học cho biết trận động đất trên dường như là một trận động đất ở đới hút chìm, nơi hội tụ hai mảng kiến tạo. 

Nằm ở nơi hội tụ hai mảng kiến tạo Thái Bình Dương - Bắc Mỹ, trung bình mỗi năm Alaska hứng chịu khoảng 40.000 trận động đất, nhiều hơn số trận động đất tại 49 bang còn lại trên nước Mỹ cộng lại.

Hồi tháng 3/1964, Alaska chứng kiến trận động đất có độ lớn 9,2 và kéo dài gần 4 phút. Trận động đất mạnh nhất được ghi nhận tại Bắc Mỹ này đã tàn phá thành phố Anchorage và gây ra sóng thần tại Vịnh Alaska, Bờ Tây nước Mỹ và Hawaii. Thảm họa động đất - sóng thần này đã cướp đi sinh mạng của trên 250 người.

Phương Oanh (TTXVN)
Động đất có độ lớn 7,8 ngoài khơi Bán đảo Alaska, cảnh báo sóng thần
Động đất có độ lớn 7,8 ngoài khơi Bán đảo Alaska, cảnh báo sóng thần

Theo hãng tin AFP, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết một trận động đất có độ lớn 7,8 đã xảy ra ngoài khơi Bán đảo Alaska ngày 22/7. Cảnh báo sóng thần đã được đưa ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN