Động đất mạnh 4,9 độ Richter tại Cát Lâm, Trung Quốc

Theo thông tin từ một số cơ quan truyền thông Trung Quốc, một trận động đất mạnh 4,9 độ richter đã xảy ra sáng 23/7, tại khu vực Ninh Giang, thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.

Hàng hóa đã rơi từ các kệ tại một siêu thị khi trận động đất M4.9 tràn vào Songyuan, phía đông bắc tỉnh Cát Lâm, ngày 23/7. Ảnh: news.cgtn.com

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn nguồn truyền thông và Trung tâm nghiên cứu động đất Trung Quốc cho biết tâm chấn của vụ động đất nằm ở độ sâu 12 km. Địa điểm xảy ra động đất cách thành phố Tùng Nguyên khoảng 20 km và cách thành phố Trường Xuân - thủ phủ tỉnh Cát Lâm 160 km. Người dân tại đây đều cảm nhận được rung lắc của trận động đất. Hiện chưa có thông báo về thiệt hại và các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xem xét, đánh giá tình hình.

Theo các cơ quan nghiên cứu động đất, trong bán kính 200 km quanh địa điểm xảy ra vụ động đất, 5 năm qua đã có 36 vụ động đất, trong đó vụ mạnh nhất (5,8 độ richte) xảy ra ngày 23/11/2013 tại một huyện tự trị của người dân tộc thiểu số Mông Cổ thuộc thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm, cách địa điểm xảy ra vụ động đất mới nhất nêu trên 96 km.

TTXVN/Tin Tức
Động đất làm 2 người chết tại Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ
Động đất làm 2 người chết tại Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ

Sáng 21/7, một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ và đảo Kos thuộc quần đảo Dodecanese của Hy Lạp. Thông tin ban đầu cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng ở khu vực đảo Kos.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN