Động đất 5,6 độ Ríchte ở Nhật Bản, ngập mỏ than ở Trung Quốc làm 9 người chết

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết sáng sớm ngày 4/6, một trận động đất mạnh 5,6 độ Ríchte đã gây chấn động tỉnh Phưcưsima (Fukushima). Trận động đất xảy ra hồi 1 giờ sáng (giờ địa phương) với tâm chấn nằm ở độ sâu 20 km ngoài khơi tỉnh Fukushima. Không có cảnh báo sóng thần được đưa ra và hiện chưa có thông tin về sự thiệt hại.

* Chính quyền tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc ngày 3/6 cho biết một mỏ than ở khu vực giáp ranh giữa tỉnh Quý Châu và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã bị ngập làm 6 thợ mỏ thiệt mạng và 2 người mất tích. Các nhân viên cứu nạn đang nỗ lực bơm nước ra khỏi mỏ và nạo vét bùn để vào mỏ cứu người bị mất tích. Tuy nhiên, hoạt động cứu nạn rất khó khăn do khí gas đậm đặc và hầm mỏ chật hẹp. Cảnh sát đã bắt giữ 4 chủ mỏ than hoạt động bất hợp pháp.

Trước đó vài ngày, một mỏ than ở Quý Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu cũng đã bị ngập làm 3 thợ mỏ thiệt mạng và 10 người bị mất tích.

TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN