Đông đảo người dân Mỹ đánh giá tích cực các biện pháp giãn cách xã hội

Kết quả cuộc thăm dò dư luận được Harvard CAPS/Harris Poll công bố độc quyền cho hãng tin The Hill cho thấy, đông đảo người dân Mỹ đánh giá rằng những hướng dẫn giãn cách xã hội do nhóm đặc nhiệm chuyên trách phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Tổng thống Donald Trump đang đạt được hiệu quả tích cực.

Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ trên đường phố tại Washington D.C, Mỹ ngày 13/4/2020 khi lệnh hạn chế đi lại được ban bố do dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: THX/TTXVN

Cuộc thăm dò được tiến hành trong bối cảnh có tranh cãi về cách thức sớm bắt đầu tiến trình mở cửa trở lại các bộ phận của nền kinh tế. 80% số người được hỏi cho rằng những hướng dẫn giãn cách xã hội nói trên đang đạt hiệu quả tốt, trong khi đó, 20% số người được hỏi không nghĩ rằng các biện pháp này thành công.

Trung tuần tháng 3, Nhà Trắng đã đưa ra những hướng dẫn giãn cách xã hội, khuyến cáo người dân tránh tụ tập trên 10 người và đề nghị mọi người giữ khoảng cách với nhau ít nhất 2 m. Trước đó trong tháng này, Chính quyền Tổng thống Trump cũng khuyến nghị mọi người đeo khẩu trang khi tới các địa điểm công cộng. Thêm vào đó, các bang cũng công bố các chỉ thị ở nhà, quy định đóng cửa những cơ sở kinh doanh không thiết yếu và các trường học.

Giám đốc của Harvard CAPS/Harris Poll, ông Mark Penn nêu rõ: "Tôi cho rằng chúng ta đang chứng kiến sự ủng hộ rộng rãi đối với chính sách đóng cửa của chính phủ. Làm việc tại nhà là một trạng thái bình thường mới và mọi người đang thích nghi với điều này trong các ngành công nghiệp".

Theo kết quả thăm dò, 78% người được hỏi cho biết họ đang làm việc hoặc học tập tại nhà và 22% số người được hỏi trả lời ngược lại.

Tuy nhiên, căng thẳng giữa Nhà Trắng với một số Thống đốc gia tăng trong những tuần qua trong bối cảnh Tổng thống Trump có ý định từng bước mở cửa trở lại nền kinh tế trong tương lai gần. Cuộc khảo sát do Harvard CAPS/Harris Poll tiến hành từ ngày 14-16/4 đối với 2.394 cử tri đăng ký. Kết quả được đánh giá theo độ tuổi, giới tính, khu vực, chủng tộc/sắc tộc, tình trạng hôn nhân, quy mô hộ gia đình, thu nhập, việc làm, giáo dục, đảng phái và tư tưởng chính trị.

Phạm Ngọc Ánh (TTXVN)
Diễn biến dịch COVID-19 tới 6h sáng 21/4: Thế giới trên 170.000 ca tử vong, nước Mỹ vượt 42.000 ca
Diễn biến dịch COVID-19 tới 6h sáng 21/4: Thế giới trên 170.000 ca tử vong, nước Mỹ vượt 42.000 ca

Trong vòng 24h qua, tính tới 6h sáng 21/4, thế giới đã ghi nhận thêm gần 70.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và trên 5.000 ca tử vong mới. Tổng số ca mắc bệnh COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 2,47 triệu người và trên 170.000 ca tử vong, trong đó số ca tử vong tại Mỹ vượt qua ngưỡng 40.000 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN