Dồn sức tìm MH370, Trung Quốc hủy thao diễn hải quân quốc tế

Theo mạng tin "Yomiuri", người phát ngôn Hải quân Trung Quốc Lương Dương ngày 15/4 đã thông báo huỷ cuộc thao diễn hải quân quốc tế với lý do phải dồn binh lực cho hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Thông báo nêu rõ cuộc tìm kiếm kéo dài và đến nay vẫn chưa có hiệu quả tại Ấn Độ Dương đã giáng một đòn mạnh vào các gia đình của hơn 150 hành khách người Trung Quốc đi trên chiếc máy bay này. Ông Lương Dương nhấn mạnh: "Trong tình hình và bầu không khí đặc biệt như vậy, Trung Quốc đã quyết định hủy cuộc thao diễn hải quân đa quốc gia". Tuy nhiên, người phát ngôn này khẳng định rằng một hội thảo chuyên đề quốc tế về hải quân sẽ vẫn diễn ra như kế hoạch đã định.

Liên quan đến cuộc thao diễn này, phía Trung Quốc đã không mời các chiến hạm của Lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF) của Nhật Bản tham dự. Mỹ đã lên tiếng phản đối động thái này của Bắc Kinh và khẳng định sẽ không cử tàu đến tham gia.

Theo Yomiuri, việc Bắc Kinh huỷ cuộc thao diễn hải quân quốc tế nhiều khả năng là do lo ngại sự phản đối của các nước vì Trung Quốc loại Nhật Bản khỏi danh sách tham dự. Các chuyên gia quân sự nhận định rằng sự vắng mặt của các tàu chiến tải trọng lớn và các tàu chiến hiện đại có thể là một lý do khác dẫn đến việc hủy cuộc thao diễn đã được lên kế hoạch này.



T.N
Tàu Trung Quốc xâm nhập EEZ của Nhật Bản
Tàu Trung Quốc xâm nhập EEZ của Nhật Bản

Tàu tuần tra của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã phát hiện tàu điều tra hải dương của Trung Quốc mang tên “Khoa học hiệu” đã ném một vật thể nào đó xuống biển tại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN