Đơn đặt hàng của Airbus trong năm 2020 giảm 65%

Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus của châu Âu ngày 8/1 cho biết hãng này chỉ giành được 268 đơn đặt hàng ròng trong năm 2020, giảm 65% so với năm trước đó.

Chú thích ảnh
Một nhà máy của hãng Airbus tại Blagnac, miền nam Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Số lượng đơn đặt hàng trên có tính đến 115 đơn đặt hàng bị hủy bỏ do các hãng hàng không thu hẹp hoạt động vì chưa rõ các biện pháp hạn chế đi lại quốc tế bằng đường không sẽ kéo dài bao lâu do đại dịch COVID-19. Việc giao hàng của Airbus cũng bị ảnh hưởng, giảm 34%, xuống còn 566 máy bay được giao trong năm ngoái. 

Giám đốc điều hành Airbus Guillaume Faury cho rằng căn cứ vào tình trạng giao hàng của hãng trong năm 2020, tập đoàn lạc quan thận trọng về triển vọng trong năm nay dù những thách thức và tình hình bất ổn vẫn ở mức cao trong ngắn hạn. Airbus đã giảm 40% sản lượng tại các nhà máy vào mùa xuân trước và ông Faury cho biết tập đoàn cũng sẽ không tăng sản lượng trước quý III/2021. 

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) hồi tháng 11/2020 cho rằng các hãng hàng không đang đối mặt với thời điểm khó khăn nhất từ trước đến nay khi cuộc khủng hoảng dịch bệnh đã khiến doanh thu toàn ngành giảm 60% vào năm 2020. Dù các hãng hàng không đã cắt giảm chi phí 1 tỷ USD/ngày, như giảm việc làm, nhưng họ vẫn đang phải gánh chịu những khoản lỗ khổng lồ và chưa từng có.

Westjet, hãng hàng không lớn thứ 2 của Canada, ngày 8/1 cho biết sa thải tạm thời 1.000 nhân viên do nhu cầu đối với hoạt động giao thông đường không giảm mạnh trong bối cảnh nước này vừa ban hành quy định hạn chế nhập cảnh nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Việc cắt giảm nhân sự này bao gồm các trường hợp nghỉ phép, sa thải tạm thời, nghỉ không lương và giảm giờ làm việc. Trước đó, Westjet đã cắt giảm khoảng 5.200 nhân viên. 

Theo Westjet, hãng này cũng sẽ cắt giảm 230 chuyến bay mỗi tuần vào tháng 2 và 3 tới, tương đương gần 1/3 công suất. 

Trong nhiều tháng qua, ngành hàng không Canada đã kêu gọi cứu trợ từ chính phủ nước này. Thủ tướng Justin Trudeau ngày 8/1 cho biết các cuộc đàm phán về vấn đề này đang diễn ra và chính phủ trước đó đã chi gần 1,5 tỷ CAD (1,1 tỷ USD) để hỗ trợ các hãng hàng không Canada thông qua việc hỗ trợ trả lương nhân viên và các khoản trợ cấp khác.

Nhằm ngăn chặn dịch bệnh, kể từ ngày 7/1 vừa qua, tất cả những hành khách đến Canada bằng đường không phải xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi lên máy bay. Ngay khi đến Canada, họ cũng phải thực hiện cách ly 14 ngày.

Trần Quyên (TTXVN)
Airbus cam kết nỗ lực để tránh cắt giảm việc làm
Airbus cam kết nỗ lực để tránh cắt giảm việc làm

Ngày 22/9, Giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn sản xuất máy bay hàng đầu châu Âu Airbus Guillaume Fauri cho biết tập đoàn sẽ nỗ lực hết sức cắt giảm chi phí để không rơi vào tình cảnh bắt buộc phải sa thải nhân viên. Tuy nhiên, Airbus không thể bảo đảm rằng chuyện sa thải bắt buộc sẽ không xảy ra. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN