Đối thoại Shangri-La 2018: Mỹ hướng đến quan hệ mang tính xây dựng với Trung Quốc

Ngày 2/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết nước này sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc dựa trên một mối quan hệ "hướng đến những thành quả".

Sáng 2/6/2018, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã có bài phát biểu: "Vai trò của Mỹ và những thách thức an ninh tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 17 ở Singapore. Ảnh: Việt Dũng/PV TTXVN tại Singapore

Theo hãng tin Anh Reuters, trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 17 đang diễn ra ở Singapore, Bộ trưởng Mattis nhận định chính sách của Trung Quốc tại Biển Đông đi ngược lại với sự cởi mở trong các cam kết chiến lược của Mỹ. Do đó, Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi một mối quan hệ mang tính xây dựng, hướng đến những thành quả với Trung Quốc, hợp tác khi có thể nhưng cũng cạnh tranh mạnh mẽ khi bắt buộc.

Ông nhấn mạnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vẫn là khu vực ưu tiên của Mỹ, đồng thời thừa nhận rằng bất cứ một trật tự bền vững nào ở khu vực này đều có một vai trò của Trung Quốc.
 
Cũng trong bài phát biểu, người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đang làm mới các mối quan hệ đồng minh truyền thống với Nhật Bản và Hàn Quốc. Về vấn đề Triều Tiên, ông cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ ủng hộ chính sách ngoại giao đối với Bình Nhưỡng, tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Đối thoại Shangri-La, do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) tài trợ, được tổ chức hằng năm tại Singapore kể từ năm 2002. Các quan chức quốc phòng từ khoảng 40 nước, trong đó có Mỹ và nhiều nước ở châu Á và châu Âu, tham gia đối thoại lần này. Trung Quốc chỉ cử một phái đoàn quân sự cấp thấp, do Trung tướng Hà Lôi (He Lei), Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học quân sự của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), dẫn đầu, tham gia sự kiện năm nay.

TTXVN/Báo Tin tức
Đối thoại Shangri-La 2018 thúc đẩy xây dựng lòng tin chiến lược
Đối thoại Shangri-La 2018 thúc đẩy xây dựng lòng tin chiến lược

Là diễn đàn an ninh quan trọng bậc nhất châu Á - Thái Bình, Đối thoại Shangri-La lần thứ 17 diễn ra từ ngày 1 - 3/6/2018 tại Singapore có sự tham dự của các bộ trưởng và các quan chức quốc phòng cấp cao đến từ gần 50 nước trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN