Đổi phương pháp thống kê, Peru dẫn đầu thế giới về tỷ lệ tử vong do COVID-19

Ngày 31/5, Peru công bố số người tử vong vì dịch COVID-19 tại nước này tăng lên gần gấp 3 so với số liệu trước đó, sau khi có sự điều chỉnh phương thức thống kê.

Chú thích ảnh
Người thân mang quan tài bệnh nhân mắc COVID-19 tới nghĩa trang thành phố Huanuco cách thủ đô Lima (Peru) 370 km về phía Đông Bắc. Ảnh: AFP

Với con số mới được đưa ra, Peru đã trở thành quốc gia đứng thứ nhất trên thế giới về tỷ lệ số ca tử vong do COVID-19 tính trên đầu người.

Theo hãng AFP, chính phủ Peru cho biết số người tử vong do COVID-19 tại nước này đã tăng từ 69.342 lên 180.764 sau khi một ban hội thẩm chuyên gia y tế đưa ra điều chỉnh. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Peru hiện đang là 5.484 trường hợp tử vong trên 1 triệu người dân, cao nhất thế giới.

Hungary xếp ở vị trí thứ hai với khoảng cách khá xa, 3.077 trường hợp tử vong trên 1 triệu dân.

Tính đến thời điểm hiện tại, quốc gia Nam Mỹ có trên 33 triệu dân đã ghi nhận ít nhất 1,9 triệu ca mắc COVID-19. Trong một vài tháng trở lại đây, Peru rơi vào tình trạng thiếu hụt oxy trầm trọng để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Ban hội thẩm cho biết các tiêu chí để xét trường hợp tử vong vì COVID-19 được mở rộng, không chỉ bao gồm những người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 mà còn tính thêm các trường hợp "có khả năng nhiễmdo có quan hệ dịch tễ học với ca bệnh. Bên cạnh đó, những người "triệu chứng lâm sàng tương thích với COVID-19”cũng bị cho là mắc bệnh.

Ban hội thẩm được triệu tập vào tháng 4 bao gồm các chuyên gia từ các tổ chức y tế công và tư nhân ở Peru cũng như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Thủ tướng Violeta Bermudez cho hay: “Với những thay đổi từ nhóm chuyên gia, chúng ta sẽ có số liệu đầy đủ hơn, hữu ích trong việc theo dõi đại dịch và đưa ra các biện pháp ứng phó thích hợp”.
Peru đã bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng từ ngày 9/2, song tốc độ chương trình tiêm chủng tại đây diễn ra khá chậm. Đến thời điểm hiện tại, chỉ có 5% người trưởng thành nước này được tiêm ít nhất một liều vaccine.

Peru vẫn tiếp tục chật vật đối phó với làn sóng dịch bệnh thứ hai từ tháng 12/2020. Tháng 4 vừa qua, nước này đã ghi nhận số ca mắc trong ngày kỷ lục, với 13.000 ca.

Bảo Hà/Báo Tin tức
COVID-19 tới 6 giờ 1/6: Số ca mắc và tử vong trên toàn cầu thuyên giảm; Châu Á đang là tâm dịch
COVID-19 tới 6 giờ 1/6: Số ca mắc và tử vong trên toàn cầu thuyên giảm; Châu Á đang là tâm dịch

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 341.660 trường hợp mắc COVID-19 và 7.376 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 171,3 triệu ca bệnh, trong đó trên 3,56 triệu người không qua khỏi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN