Doanh nghiệp nhỏ là 'động cơ mini' cứu nền kinh tế toàn cầu

Các công ty nhỏ cũng như nhiều loại doanh nghiệp khác đều chịu tác động mạnh từ dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhờ khả năng linh hoạt, các công ty nhỏ có thể là “động cơ mini” thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu.

Chú thích ảnh
Một cửa hàng nhỏ đóng cửa tại London (Anh) trong dịch COVID-19. Ảnh: Reuters

Kênh Al Jazeera đánh giá doanh nghiệp nhỏ góp phần hình thành xương sống cho kinh tế một quốc gia, dù đó là cửa hiệu tạp hóa khiêm tốn hay là công ty khởi nghiệp với nguồn vốn ít ỏi. Những doanh nghiệp nhỏ còn là nhà tuyển dụng đa số lực lượng lao động toàn cầu.

Doanh nghiệp nhỏ thường yếu thế hơn tập đoàn lớn ở thời kỳ kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, trong dịch COVID-19, hàng nghìn công ty nhỏ và vừa (SME) – doanh nghiệp có từ 500 nhân viên trở xuống – đã vượt qua "giông tố".

Sự linh hoạt và sẵn sàng đối mặt với rủi ro dường như đã chảy trong mạch máu các doanh nhiệp nhỏ. Việc đại tu cả doanh nghiệp chỉ trong một đêm dường như là nhiệm vụ bất khả thi với các tập đoàn đa quốc gia lớn, nhưng đó là điều các doanh nghiệp nhỏ có thể triển khai.

Styro 3D là một doanh nghiệp thiết kế nhỏ tại Beirut, chuyên về vật liệu cách âm. Nhưng sau vụ nổ kinh hoàng tại thủ đô Lebanon vào ngày 4/8/2019, doanh nghiệp này nhanh chóng chuyển hướng sang sản xuất cửa khi nhu cầu tăng cao vì nhiều công trình cần được xây dựng lại.

Tại thị trấn nhỏ Wigston ở Anh, Pratik Master là chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ, ông đã dùng mạng xã hội để tiếp cận khách hàng. Ông nhận đơn đặt những sản phẩm mà các siêu thị địa phương “cháy hàng” trong thời gian đầu dịch COVID-19. Tiếp đó, ông còn nhận trách nhiệm chuyển các sản phẩm này đến tận nhà khách hàng.

Ở Islamabad, thủ đô Pakistan, ông Aamer Khattak cũng dùng chiến thuật tương tự cho cửa hàng tạp hóa đã vận hành 20 năm của mình, nhưng với phương pháp “cổ điển” hơn là nhận đơn hàng qua điện thoại.

Các công ty nhỏ từ Mỹ cho tới Ấn Độ đã sống sót và thậm chí phát triển trong thời kỳ đen tối với kinh tế toàn cầu do dịch COVID-19.

Trong báo cáo vào tháng 9 dựa trên dữ liệu từ 17 quốc gia, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết tỷ lệ thất bại của các doanh nghiệp SME có thể tăng 9 điểm phần trăm nếu không có sự hỗ trợ từ chính phủ. Con số này tuy có vẻ không quá lớn nhưng theo Ngân hàng Thế giới, SME chiếm tới 90% doanh nghiệp toàn cầu.

Bên cạnh đó, theo Tổ chức Lao động Quốc tế, SME còn đóng góp 50% tổng sản phẩm nội địa (GDP) toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ thất bại của các doanh nghiệp SME có thể gây khó khăn cho cuộc sống hàng triệu người.

Hà Linh/Báo Tin tức
Anh kêu gọi các doanh nghiệp chuẩn bị kết thúc giai đoạn chuyển tiếp Brexit
Anh kêu gọi các doanh nghiệp chuẩn bị kết thúc giai đoạn chuyển tiếp Brexit

Chính phủ Anh ngày 28/12 đã hối thúc các doanh nghiệp nước này chuẩn bị cho thời điểm kết thúc giai đoạn chuyển tiếp Brexit (tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu). 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN