Đoàn tàu có thể chở phái đoàn cấp cao Triều Tiên đã rời Bắc Kinh

Theo hãng tin Reuters, ngày 27/3, an ninh tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài và ga tàu hỏa Bắc Kinh (Trung Quốc) đã nhanh chóng trở lại bình thường sau khi đoàn tàu đặc biệt màu xanh lá cây được cho là chở một phái đoàn cấp cao của Triều Tiên đến thăm Trung Quốc đã rời thủ đô Bắc Kinh.

Đoàn tàu được cho là chở phái đoàn Triều Tiên di chuyển trong thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 26/3. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trước đó, báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc dẫn lời của một quan chức tình báo cấp cao cho biết phái đoàn cấp cao, trong đó có nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã quay trở lại Bình Nhưỡng. Một tờ báo khác của Hàn Quốc là Hankyoreh cũng cho rằng ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
 
Giới chức Hàn Quốc cho biết Nhà Xanh đang theo dõi chặt chẽ những tuyên bố từ Bắc Kinh và để ngỏ mọi khả năng.

Trước đó, hôm 26/3, hãng Bloomberg dẫn 3 nguồn thạo tin cho hay, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chuyến thăm bất ngờ tới Bắc Kinh, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên được biết đến của ông kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011.

 
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho đến nay vẫn chưa xác nhận chuyến thăm của ông Kim hay bất cứ đoàn đại biểu Triều Tiên nào. Theo truyền thống, chuyến thăm tới Trung Quốc của các nhà lãnh đạo Triều Tiên thường được thông báo chỉ ngay sau khi họ rời khỏi nước này.

TTXVN/Báo Tin tức
Hãng tin Bloomberg: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất ngờ thăm Trung Quốc
Hãng tin Bloomberg: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất ngờ thăm Trung Quốc

Tối 26/3, hàng loạt hãng truyền thông đồng loạt đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã bất ngờ tới thăm Trung Quốc. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ khi lên cầm quyền năm 2011.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN